Pháp luật

Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm tài sản

Sau khi lấy túi xách ngoài sân cỏ nhân tạo, Sáng đi qua điểm khác để trộm thì bị người dân phát hiện.

Sau khi lấy túi xách ngoài sân cỏ nhân tạo, Sáng đi qua điểm khác để trộm thì bị người dân phát hiện.

Vua ra tu lai bi bat vi trom tai san hinh anh 1

Sáng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hưng Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, Sáng vừa ra tù được 3 tháng, án tích Trộm cắp tài sản chưa được xóa. Ngày 5/10, thanh niên này đến sân cỏ nhân tạo ở phường Thảo Điền (quận 2) để tìm cơ hội "diễn" lại nghề cũ.

Sau khi quan sát, Sáng phát hiện một túi xách không có người trông coi và lấy để vào cốp xe máy. Khi thanh niên này sang sân cỏ thứ hai lấy trộm chiếc túi trong tình trạng tương tự thì bị người dân xung quanh vây bắt giao công an.

Vua ra tu lai bi bat vi trom tai san hinh anh 2

Một số vật dụng được cảnh sát phát hiện tại nhà của Sáng. Ảnh: Hưng Nghĩa.

Kiểm tra ba lô của Sáng, cảnh sát phát hiện 2 chiếc túi xách. Một chiếc bên trong chứa điện thoại J7 Prime và 2,5 triệu đồng.

Túi xách còn lại bên trong chứa 1,6 triệu đồng của thanh niên quê Gia Lai.

Theo Hưng Nghĩa (Tri Thức Trực Tuyến)