Pháp luật

Vừa mãn hạn tù giết người, đi buôn 200 viên thuốc lắc

Nguyễn Ngọc Minh Trí bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang khi đang mang 200 viên thuốc lắc đi bán.

Nguyễn Ngọc Minh Trí bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang khi đang mang 200 viên thuốc lắc đi bán.

Ma túy Trí nhận trên xe khách ngụy trang trong quần áo cũ /// Ảnh: Nguyễn Tú

Ma túy Trí nhận trên xe khách ngụy trang trong quần áo cũ. ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sáng 10.10, PC47 Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Minh Trí (18 tuổi, tạm trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, cuối tháng 8, qua trinh sát trên tuyến, địa bàn trọng điểm, PC47 phát hiện Trí có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, cụ thể là thuốc lắc cho dân chơi tại các quán bar Đà Nẵng.

Tiếp tục xác lập hồ sơ nghiệp vụ, PC47 phát hiện Trí từng có tiền sự xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, năm 2015, Trí cùng 7 đồng bọn tuổi teen mang mã tấu, đao, kiếm chém hội đồng một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi thương tích đến 49% và bị tuyên phạt  2 năm 6 tháng tù. 

Vừa mãn hạn tù giết người, đi buôn 200 viên thuốc lắc - ảnh 2

Minh Trí (thứ 2 từ trái sang, hàng thứ nhì) bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù tội giết người cuối 2015. ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ra tù, Trí sa vào nghiện ngập và móc nối với các ông trùm thuốc lắc ở TP.HCM đưa ma túy về Đà Nẵng.

Thủ đoạn của Trí là chuyển tiền rồi nhận hàng qua xe khách.

Vừa mãn hạn tù giết người, đi buôn 200 viên thuốc lắc - ảnh 3

200 viên thuốc lắc tang vật. ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lúc 19 giờ ngày 6.10, tại ngã tư Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám (P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Trí mang theo 200 viên thuốc lắc đi bán thì bị PC47 khống chế, quả tang. Tang vật thu giữ còn có 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 20 triệu đồng.

Ngoài ra, PC47 cũng tiến hành xử lý hành chính 7 con nghiện liên quan với Trí về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.Theo PC47, đây là chiến công lớn thứ 2 thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Theo Nguyễn Tú (Thanh Niên Online)