Pháp luật

Vụ xe Lexus 6666 đâm đám tang khiến 4 người chết: Tạm giam tài xế

Vụ xe Lexus biển 6666 tông chết 4 người ở đám tang xảy ra thế nào

Ông Nguyễn Đức Huyện - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định lái xe Lexus mang biển 49X - 6666 tông vào đội di quan khiến 4 người chết, 6 bị thương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trưa 19.4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Tấn Phước - đại diện phát ngôn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện là người lái xe Lexus mang biển 49X - 6666 gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) khiến chết 4 người, 6 người bị thương.

Vụ xe Lexus 6666 đâm đám tang khiến 4 người chết: Tạm giam tài xế
Ông Nguyễn Đức Huyện quỳ lạy sau khi gây tai nạn.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Trước đó, chiều 11.4, ông Nguyễn Đức Huyện - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định (chủ một khách sạn lớn có tiếng ở TP.Quy Nhơn) lái xe Lexus mang biển 49X - 6666 tông vào đội di quan khiến 4 người chết, 6 bị thương.

Sau khi gây tai nạn, ông Huyện quỳ lạy xin lỗi tại hiện trường và đến trình diện tại công an phường gần nơi xảy ra tai nạn. Công an TP.Quy Nhơn đã làm việc với ông Huyện nhưng ông này tỏ ra khá hoảng loạn và không biết vì sao mình lại điều khiển xe tông vào nhóm người di quan. 

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)