Pháp luật

Vụ xe 'điên' đâm liên hoàn khiến nữ công nhân tử vong ở Hà Nội: Tài xế khai gì?

Trước khi điều khiển xe gây tai nạn liên hoàn, tài xế Tuyên đã uống 5 - 7 cốc bia cỡ lớn ở nhà.

Vụ xe 'điên' đâm liên hoàn khiến nữ công nhân tử vong ở Hà Nội: Tài xế khai gì?
Chân dung tài xế Tuyên. Ảnh: Otofun.net.

Chiều 23/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến một nữ công nhân tử vong.

Bước đầu, tại cơ quan công an, tài xế Tuyên khai do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng từ 5-7 cốc bia loại lớn. Sau khi uống bia, Tuyên lái xe không còn làm chủ được tốc độ nên gây tai nạn giao thông.

Hiện, nam tài xế này hiện đã ý thức được hành động nguy hiểm do mình gây ra. Tuyên nói, cũng từng vào rất nhiều trang diễn đàn mạng xã hội để phải đối những hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, ngày hôm qua anh ta uống quá nhiều nên mất kiểm soát. Tuyên mong đây là bài học cho những tài xế khác nếu đã uống rượu bia, thì không lái xe ô tô nữa.

Vụ xe 'điên' đâm liên hoàn khiến nữ công nhân tử vong ở Hà Nội: Tài xế khai gì? - 1
Va chạm khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/4, Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) điều khiển ô tô hiệu Huyndai biển số 29A- 784.09 lưu thông trên đường Láng, quận Đống Đa.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 220 thì tông hàng loạt xe máy, ô tô.

Tai hiện trường, nhiều phương tiện nằm la liệt hư hỏng nặng, trong đó có một ô tô hiệu Mercedes, biến dạng đuôi.

Theo một nhân chứng, chiếc ô tô sau khi gây tai nạn bỏ chạy đến đường Láng Hạ thì chết máy, tài xế bị người dân vây giữ.

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường Lê Thị Thu H. (42 tuổi) tử vong, anh Lê Thành Đạt (22 tuổi) điều khiển xe máy biển số 18L1 đang được cấp cứu tại bệnh viện, chị Dương Thị Ánh Ngọc (27 tuổi) người lái chiếc ô tô Mercedes màu trắng mang may mắn không thương tích.

Ông Uông Việt Dũng, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo ban đầu từ phía cơ quan chức năng, tài xế Tuyên gây tai nạn say xỉn đến nỗi suốt đêm qua đến sáng nay công an vẫn chưa thể lấy lời khai.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, tài xế Tuyên có nồng độ cồn là 1,041 mg/lít khí thở.

Vị đại diện Ủy ban ATGT quốc gia nhận định, nồng độ cồn như vậy là quá cao, vượt quá các khung cao nhất trong quy định xử phạt.

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)