Pháp luật

Vụ VN Pharma: Triệu tập đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương

Mặc dù tòa có thư triệu tập nhưng đại diện Bộ Công Thương và Bộ Y tế hiện vẫn chưa có mặt.

Mặc dù tòa có thư triệu tập nhưng đại diện Bộ Công Thương và Bộ Y tế hiện vẫn chưa có mặt.

Sáng 19-10, TAND Cấp cao tại TP HCM đã khai mạc phiên xử phúc thẩm vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty CP VN Pharma theo kháng nghị hủy án của VKSND cùng cấp và kháng cáo xin giảm án của các bị cáo trong vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm này.

Vụ VN Pharma: Triệu tập đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) và 4 bị cáo khác kháng cáo xin giảm án; Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) kháng cáo kêu oan.

Vụ VN Pharma: Triệu tập đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương - Ảnh 2.

Bị cáo Võ Mạnh Cường

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã triệu tập đại diện Bộ Công Thương và Bộ Y tế để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Mặc dù tòa có thư triệu tập nhưng đại diện Bộ Công Thương và Bộ Y tế đến 8 giờ 35 phút vẫn chưa có mặt.

Chín bị cáo (bao gồm 3 bị cáo không kháng cáo) có mặt trước vành móng ngựa từ rất sớm. Do vụ án bị kháng nghị nên các bị cáo không kháng cáo cũng phải có mặt.

Vụ VN Pharma: Triệu tập đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương - Ảnh 3.
 
Vụ VN Pharma: Triệu tập đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương - Ảnh 4.
 

Trước đó, ngày 25-8, TAND TP HCM đã tuyên Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) cùng mức án 12 năm tù về tội "Buôn lậu".

Bảy bị cáo khác lãnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngoài mức án này, TAND TP HCM còn kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao điều tra làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan, làm rõ việc chi hoa hồng cho bác sĩ, làm rõ trách nhiệm của các cán bộ Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế, nếu đủ căn cứ xử lý thì truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)