Pháp luật

Vụ trộm xăng máy bay: Bắt 3 nhân viên Hãng hàng không Jetstar

Trưa nay, 29-1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết lực lượng này đã bắt giữ 7 đối tượng tổ chức trộm cắp xăng máy bay, trong đó có 3 nhân viên của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Trưa nay, 29-1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết lực lượng này đã bắt giữ 7 đối tượng tổ chức trộm cắp xăng máy bay, trong đó có 3 nhân viên của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines.


 
 

Điểm sang chiết, pha chế xăng máy bay tại quận 7. Hiện nơi này đang được niêm phong.

Sau khi lấy trộm ở khu vực gần sân bay, xăng được đưa đến một khu vực trên đường Đào Trí (quận 7, TP HCM). Tại đây, xăng máy bay sẽ được pha chế với dầu diesel theo tỷ lệ 50-50 để trở thành loại nhiên liệu sử dụng được cho nhiều phương tiện cơ giới khác. Sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cảnh báo người dân không nên sử dụng loại xăng pha chế này, bởi nó có thể gây ra hỏng hóc động cơ và cháy nổ.

>> TP HCM: Phá đường dây trộm cắp xăng máy bay
>> Chùm ảnh: Trộm cắp xăng "vô tội vạ" ở Bình Dương
>> Nữ sinh lớp 8 trộm 24 triệu tiền mừng đám cưới bỏ trốn

Theo Khánh Mai (Nld.com.vn)