Pháp luật

Vụ trộm 100 lượng vàng: Bắt nghi phạm thứ 2

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ trộm 100 lượng vàng ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ trộm 100 lượng vàng ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án.

 Nghi phạm thứ 2 trong vụ trộm 100 lượng vàng ở tỉnh Bình Định bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước

Nghi phạm thứ 2 trong vụ trộm 100 lượng vàng ở tỉnh Bình Định bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an, Phan Phi Đệ là một trong các nghi phạm tham gia đột nhập hiệu vàng Kim Khánh của bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) lấy trộm hơn 100 lượng vàng như Dân trí đã thông tin trước đó.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Phi Đệ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn.

Liên quan đến vụ án trên, công an 3 tỉnh Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt nghi phạm Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) khi y đang lẩn trốn ở nhà riêng ở Đồng Nai. Đây là một trong 3 nghi can trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn.

Ngoài ra, sau gần 1 tháng tích cực truy lùng nhóm nghi can nói trên, chiều 4/4, Công an tỉnh Bình Định đã thu hồi được 32 lượng vàng và trao trả cho chủ tiệm vàng bị mất trộm trước đó.

Theo Doãn Công (Dân Trí)