Pháp luật

Vụ thanh niên truy sát vợ con và bố đẻ: "Ngáo đá" hay ghen tuông?

Có thông tin cho rằng Nguyễn Văn Tuấn sử dụng ma tuý đá nên bị “ngáo đá”, ảo tưởng và gây án trong trạng thái hưng phấn mất kiểm soát.

Có thông tin cho rằng Nguyễn Văn Tuấn sử dụng ma tuý đá nên bị “ngáo đá”, ảo tưởng và gây án trong trạng thái hưng phấn mất kiểm soát.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân, động cơ của đối tượng gây án.

Nhiều người dân cho rằng căn nguyên của hành động dã man của Tuấn là do đối tượng bị "ngáo đá"!?


Nhiều nguyên nhân được mọi người dự đoán cho hành động tàn nhẫn của Tuấn nhưng không có một lý do nào có thể lý giải được hành động Tuấn xuống tay dã man với chính người thân trong gia đình mình.

Trước thông tin Nguyễn Văn Tuấn sử dụng ma tuý đá nên bị “ngáo”, ảo tưởng và gây án trong trạng thái hưng phấn mất kiểm soát, chúng tôi đã liên hệ tới công an xã Quốc Tuấn để tìm hiểu vấn đề.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bến - Trưởng công an xã Quốc Tuấn - cho rằng chưa khẳng định được điều này vì còn phải chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Bến - Trưởng công an xã Quốc Tuấn - trao đổi với PV.

“Đến buổi sáng 5 – 10, khi chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, nơi đối tượng Tuấn đang được điều trị cách ly, sức khoẻ của Tuấn đã dần hồi phục và nhận biết được mọi thứ xung quanh.

Nhưng đối tượng vẫn còn tỏ ra ngơ ngác, không biết tại sao mình đang ở đây. Chúng tôi cũng đặt ra khả năng Tuấn vẫn đang bị “ảo” hoặc có thể Tuấn giả vờ.

Vì khi hỏi sự việc do chính y gây ra vào chiều 4/10 thì y nói là không nhớ, nhưng lại nhớ rằng buổi trưa cùng ngày có ăn cơm nhà ông nội là ông Nguyễn Văn Nhỡ. Bản thân Tuấn chưa từng có tiền án tiền sự” - ông Bến nói.

Theo một nguồn tin khác cung cấp cho PV, em trai của Tuấn là anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1992) nói rằng trước khi xảy ra sự việc vài ngày, hai vợ chồng Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do Tuấn nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.

PV đã tới gia đình Tuấn để làm rõ những tình tiết có liên quan nhưng gia đình và người thân của Tuấn từ chối tiếp chuyện. Hiện công an huyện An Lão đang tiếp tục quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

>> Nam thanh niên chém vợ con, bố đẻ rồi cắt cổ tự tử
>> Nghi án giết vợ rồi dùng kéo đâm vào cổ
>> Bị chồng đâm chết khi chưa kịp ra tòa ly hôn

Theo LN - MS (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)