Pháp luật

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Nhóm công nhân bị đuổi việc nói gì?

Gần 2 ngày qua, không ít dư luận hoài nghi về nhóm công nhân bị đuổi việc. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện nhóm công nhân cho biết họ đã được cơ quan công an mời làm việc và khẳng định không liên can đến vụ thảm sát.

Gần 2 ngày qua, không ít dư luận hoài nghi về nhóm công nhân bị đuổi việc. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện nhóm công nhân cho biết họ đã được cơ quan công an mời làm việc và khẳng định không liên can đến vụ thảm sát.

Những người nghỉ cùng anh gồm: Núc, Xoài (Đồng Tháp), Phú, Hiếu (xã Minh Hưng, Chơn Thành), Xuyên (quê An Giang) và Lẫy (huyện Hớn Quản, Bình Phước).

Anh Thanh cho rằng sở dĩ anh và những người trên nghỉ việc là do bị tổ kỹ thuật chửi liên tục vì thực hiện sai quy trình trong lúc xẻ gỗ. “Mọi người ở đây được ông bà chủ rất quý mến. Lương bổng trả đầy đủ, chúng tôi chẳng có thù hằn gì cả” - anh Thanh bày tỏ.
 

Đám tang 6 người bị thảm sát ở Bình Phước, kín người đến thăm viếng. - Ảnh: Tú Mi

 
Sau khi nghỉ việc ở xưởng gỗ Quốc Anh (huyện Chơn Thành), tất cả công nhân trên đều về huyện Hớn Quản làm nghề xẻ gỗ. Trong đó, nhóm 4 người gồm Thanh, Phú, Xuyên, Xoài làm cùng một xưởng; những người còn lại làm ở một xưởng khác.

Theo anh Thanh, trước ngày xảy ra vụ thảm sát, nhóm 4 người của anh vẫn làm việc bình thường. "Trưa và chiều hôm đó, mỗi người đi làm việc riêng. Đến tối cùng về ngủ ở nhà trọ" - anh Thanh nói.

Anh Thanh cho biết đến gần 8 giờ hôm sau mới hay tin gia đình ông Mỹ bị giết chết.  Hiện tại, tất cả nhóm công nhân đã được công an lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra phá án.
 
>> Công khai điện thoại cá nhân, nhận tin báo về vụ thảm sát 6 người
>> Cục trưởng cảnh sát hình sự tới hiện trường vụ thảm sát
 
Theo L.Phong - N.Phú - Tú Mi (Nld.com.vn)