Pháp luật

Vụ phóng hỏa đốt cả nhà vợ: Người vợ trong tình trạng nguy hiểm

Chiều 2-3-2015, bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh nhân Phan Thị Thúy Ngân vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Chiều 2-3-2015, bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh nhân Phan Thị Thúy Ngân (SN1982) là nạn nhân trong vụ cháy do chồng là Trần Văn Diệp, SN1979, quê Long An gây ra vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Phổi nạn nhân bị nám do hít phải khí độc của vụ cháy, nhiều vết thương phỏng bị hoại tử... Bệnh viện đang chuẩn bị mổ cho nạn nhân vào ngày 3-3 để cắt bỏ phần tổn thương bị hoại tử.


Bà Thúy túc trực trong BV Chợ Rẫy vừa nuôi cháu vừa lo cho con

Theo bà Thúy, từ ngày xảy ra vụ việc, gia đình họ lâm vào cảnh khó khăn. Trước khi đứa con rể ác tâm gây ra vụ cháy, chồng bà làm thợ điện nước, con trai làm thợ sơn còn bản thân bà Thúy làm phụ hồ nên cuộc sống chỉ đủ ăn. Ngân vừa cai sữa bé Anh Thư được hai tháng và đang có dự định gởi con cho bà ngoại trông giúp để đi làm công nhân may, kiếm thu nhập nuôi gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, họ đã được UBND xã Nhơn Đức và UBND huyện Nhà Bè trợ giúp 11 triệu đồng, số tiền đó được dồn với tiền vay mượn từ người thân đủ đóng viện phí ban đầu 25 triệu đồng. Sắp tới, với việc mất thu nhập, gia đình họ còn chưa biết trông cậy vào đâu. Rất mong bạn đọc Báo CATP mở lòng giúp gia đình bất hạnh này vượt qua cơn ngặt nghèo.  

>> Lời khai hãi hùng của đối tượng phóng hỏa giết cả nhà
>> Phóng hỏa thiêu gia đình vợ

Theo Quang Hà (Công An TPHCM)