Pháp luật

Vụ phá tụ điểm ăn chơi đất Cảng: Bà chủ karaoke Ruby dựa bóng ai?

Từ khi Thuỷ "tu" trở thành vợ của H "cậy", và mở quán karaoke Ruby thì công việc kinh doanh lên như diều gặp gió.

Từ khi Thuỷ "tu" trở thành vợ của H "cậy", và mở quán karaoke Ruby thì công việc kinh doanh lên như diều gặp gió.

Liên quan đến vụ đột kích quán karaoke Ruby ở Lê Chân, sáng nay 1/7, Công an Hải Phòng cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Lê Xuân Nam (SN 1986), Bùi Đức Huy (SN 1993, cùng ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra hành vi Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nam đóng vai trò là người quản lý, điều hành 52 nữ nhân viên quán Karaoke Ruby. Hiện, quán karaoke Ruby đã bị tạm dừng hoạt động và có thể sẽ phải rút giấy phép.

Sau khi đột kích tụ điểm bay lắc, lực lượng chức năng đã đưa Lê Xuân Nam cùng 276 người liên quan về trụ sở. Ngoài thu giữ 17 túi chứa tinh thể màu trắng, 68 viên nén ma túy tổng hợp, cơ quan công an đã tạm giữ 23 ôtô, 98 xe máy, 18 xe đạp điện.

Vụ phá tụ điểm ăn chơi đất Cảng: Bà chủ karaoke Ruby là ai? - Ảnh 1.
Đưa dân chơi về trụ sở công an xử lý (Ảnh: CAND)

Đến trưa 30/6, cảnh sát xác định 105 người trong số này dương tính với ma túy. Qua phân loại, cơ quan công an đã đưa 43 trường hợp gồm 14 nữ và 29 nam đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên để điều trị cắt cơn nghiện.

Tiếp tục điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp thêm đối tượng Lê Viết Đức (SN 1992, HKTT ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Phạm Đình Lợi (SN 1992, trú tại 76 Trần Tất Văn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ phá tụ điểm ăn chơi đất Cảng: Bà chủ karaoke Ruby là ai? - Ảnh 2.
Một chân dài trong quán được mời về trụ sở công an. Ảnh: Zing

Được biết, quán karaoke Ruby do Nguyễn Thị Thu Thủy (còn gọi Thủy "tu", SN 1971, ở số 65 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) làm giám đốc. Người điều hành trực tiếp các hoạt động tại đây là Lê Xuân Nam và Nguyễn Đình Hiệp (SN 1975).

Nhờ bóng chồng để làm ăn?

Trước đây, Thuỷ "tu" làm tín dụng đen nhưng chỉ là cho vay nhỏ lẻ, hoàn toàn không có tên tuổi trong giới giang hồ đất Cảng. Tuy nhiên, Thủy "tu" có chồng là H. "cậy" đã từng một thời nổi danh trong giới anh chị ở Hải Phòng. 

Từ khi Thuỷ "tu" trở thành vợ của H "cậy", và mở quán karaoke Ruby thì tên tuổi của vợ chồng Thuỷ "tu" càng có dịp phất lên như diều gặp gió.

Vụ phá tụ điểm ăn chơi đất Cảng: Bà chủ karaoke Ruby là ai? - Ảnh 3.
Bà chủ karaoke Ruby Nguyễn Thị Thủy (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng vì nhờ tiếng tăm, máu mặt của chồng mà công việc kinh doanh karaoke Ruby diễn ra khá suôn sẻ. Những khách đến đây, có cảm giác an toàn không bị quậy hoặc xảy ra những vụ "nhìn đểu" dẫn đến xô xát đánh nhau lãng xẹt.

Dân chơi Hải Phòng và nhiều nơi lân cận vẫn truyền tai nhau, vào Ruby, không lo bị cảnh sát quây, đưa về xét nghiệm nước tiểu, giống như rất nhiều địa điểm ăn chơi khác bị "đập" trong thời gian qua. Đây chính là một trong những lý do mà tụ điểm ăn chơi này thu hút được nhiều đại gia đến "đốt tiền" bên cạnh chuyện ở đây có các "chân dài" đẹp nổi tiếng.

Không ồn ào trong giới đại gia ăn chơi, lắm tiền nhiều của nhưng Thủy "tu" được dân đồng cô bóng cậu biết đến rất nhiều do Thủy rất mê hầu đồng. Cái tên Thủy "tu" cũng có nguồn gốc từ đó. Thủy "tu" giành nhiều thời gian cho những chuyến đi đền đi phủ lập đàn mở giá hầu đồng.

Mặc dù làm giám đốc karaoke Ruby nhưng thông tin trên báo CAND cho hay, tháng 4/2014, bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Bảo, (SN 1959, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) làm Phó giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngọc toàn quyền điều hành hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của nhà hàng này.

Tuy nhiên, được biết ông Bảo là một người tàn tật, cụt 1 chân, chấn thương sọ não, không đủ khả năng điều hành hoạt động để quản lý. Mọi hoạt động của quán bà Thủy điều hành với sự giúp đỡ của tổng quản lý Nguyễn Đình Hiệp và Lê Xuân Nam .

Cơ quan điều tra xác định, rất có thể việc mời ông Nguyễn Đức Bảo làm quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của quán Ruby là một thủ đoạn tinh vi nhằm lách luật của người chủ thực sự của quán này.

Đột kích tụ điểm ăn chơi lớn nhất đất Cảng (Nguồn: internet)

Theo Nguyễn Song (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)