Pháp luật

Vụ ông Đinh La Thăng: Mức án ai nặng nhất - nhẹ nhất?

Clip: Thẩm phán đọc bản án tại phiên toà xét xử Đinh La Thăng sáng nay (22/1)

Cuối giờ sáng nay (22.1) bản án dành cho ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã được tòa tuyên. Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án tù chung thân.

Vụ ông Đinh La Thăng: Mức án ai nặng nhất - nhẹ nhất?
Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân tại phiên toà sáng nay.

Cụ thể các bị cáo bị tuyên phạt như sau:

1. Bị cáo Đinh La Thăng: 13 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (viết tắt Cố ý làm trái).

2. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: Tù chung thân về tội Tham ô tài sản, 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tổng hình phạt là tù chung thân.

3. Bị cáo Phùng Đình Thực: 9 năm tù về tội Cố ý làm trái.

4. Nguyễn Quốc Khánh: 9 năm tù về tội Cố ý làm trái.

5. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: 9 năm tù về về tội Cố ý làm trái.

6. Bị cáo Vũ Đức Thuận: 7 năm tù về tội Cố ý làm trái, 15 năm tù tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 22 năm tù.

7. Bị cáo Nguyễn Anh Minh: 16 năm tù tội Tham ô tài sản.

8. Bị cáo Lương Văn Hòa: 10 năm tù tội Tham ô tài sản.

9. Bị cáo Bùi Mạnh Hiển: 10 năm tù về tội Tham ô tài sản.

10. Bị cáo Ninh Văn Quỳnh: 7 năm tù tội Cố ý làm trái.

11. Bị cáo Lê Đình Mậu: 4 năm 6 tháng tù tội Cố ý làm trái.

12. Bị cáo Vũ Hồng Chương: 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Cố ý làm trái.

13. Bị cáo Trần Văn Nguyên: 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội Cố ý làm trái.

14. Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý: 6 năm tù tội Cố ý làm trái.

15. Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến: 6 năm tù tội Tham ô tài sản.

16. Bị cáo Phạm Tiến Đạt: 4 năm 6 tháng tù tội Tham ô tài sản.

17. Bị cáo Nguyễn Thành Quỳnh: 8 năm tù tội Tham ô tài sản.

18. Bị cáo Lê Thị Anh Hoa: 3 năm tù cho hưởng án treo

19. Bị cáo Nguyễn Đức Hưng: 3 năm tù cho hưởng án treo.

20. Bị cáo Lê Xuân Khánh: 3 năm tù cho hưởng án treo.

21. Bị cáo Nguyễn Lý Hải: 3 năm tù cho hưởng án treo.

22. Bị cáo Trương Quốc Dũng: 17 tháng tù về tội Cố ý làm trái.

Như vậy bị cáo Trịnh Xuân Thanh là người có mức án cao nhất trong số 22 bị cáo, bị cáo Vũ Đức Thuận có mức án cao thứ hai, thứ ba là ông Đinh La Thăng. Các bị cáo có nhẹ nhất trong số 22 bị cáo là Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Đức Hưng, Lê Xuân Khánh, Vũ Hồng Chương, Nguyễn Lý Hải, cùng bị 3 năm tù cho hưởng án treo.

Vụ ông Đinh La Thăng: Mức án ai nặng nhất - nhẹ nhất? - 1
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh là người có mức án cao nhất trong số 22 bị cáo bị tuyên án sáng nay. Trong ảnh, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị dẫn giải tới phòng xét xử. (Ảnh: Đàm Duy)

Trước đó trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX cho các bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Mạnh Hiển, Lương Văn Hòa, Phạm Tiến Đạt, Lê Đình Mậu được giảm mức hình phạt so với mức đề nghị. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị bổ sung thêm tình tiết người phạm tội có thành tích xuất sắc trong công tác với bị cáo Nguyễn Lý Hải.

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có 22 bị cáo.

Bản án xác định cáo Đinh La Thăng trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.

Sau đó, bị cáo Đinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn gần 120 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cho rằng, với hành vi nêu trên, bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, không phải như lời bị cáo tự bào chữa cũng như quan điểm của các luật sư bào chữa khi cho rằng, sai phạm của ông Đinh La Thăng chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu, nếu có chăng là hành vi thuộc dấu hiệu của tội danh khác.

Bản án cũng cho rằng, Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị cáo Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC và Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng. Bị cáo Thanh cũng phải chịu trách nhiệm cùng Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, tại phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo như sau:

1. Ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV của PVN: 14-15 năm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (viết tắt Cố ý làm trái - Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999).

2. Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVC: 13-14 năm tội Cố ý làm trái, tù chung về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

3. Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN: 12-13 năm tội Cố ý làm trái.

4. Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN: 10-11 năm tội Cố ý làm trái.

5. Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN: 10-11 năm tội Cố ý làm trái.

6. Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC: 8-9 năm tội Cố ý làm trái, 19 -19 năm tù về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 26-28 năm tù.

7. Nguyễn Anh Minh, cựu Phó tổng giám đốc PVC: 18-19 năm tù tội Tham ô tài sản.

8. Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch: 13-14 năm tù tội Tham ô tài sản.

9. - Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh văn phòng PVC: 13-14 năm tù tội Tham ô tài sản.

10. Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN: 10-11 năm tù tội Cố ý làm trái.

11. Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng ban Kế toán - kiểm toán PVN: 7-8 năm tù tội Cố ý làm trái.

12. Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2: 2-3 năm tù cho hưởng án treo tội Cố ý làm trái.

13.Trần Văn Nguyên, cựu Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN: 2-3 năm tù cho hưởng án treo tội Tham ô tài sản.

14. Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC: 8-9 năm tù tội Cố ý làm trái.

15. Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó tổng giám đốc PVC: 7-8 năm tù tội Tham ô tài sản.

16. Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC: 6-7 năm tù tội Tham ô tài sản.

17. Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng: 8-9 năm tội Tham ô tài sản.

18. Lê Thị Anh Hoa, Diám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa: 30-36 tháng tù cho hưởng án treo tội Tham ô tài sản.

19. Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch: 30-36 tháng tù cho hưởng án treo tội Tham ô tài sản.

20. Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch: 30-36 tháng tù treo cho hưởng án treo tội Tham ô tài sản.

21. Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch: 30-36 tháng tù cho hưởng án treo tội Tham ô tài sản.

22. Trương Quốc Dũng, cựu Phó tổng giám đốc PVC: 17-18 tháng tù tội Cố ý làm trái.

Theo Lương Kết - Anh Thư (Dân Việt)