Pháp luật

Vụ nữ giám đốc nghi bị bắn tại phòng làm việc qua lời kể Phó giám đốc Công an tỉnh

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, H. đã dùng súng tự chế bắn nữ giám đốc công ty G.L. rồi tự sát.

Vụ nữ giám đốc nghi bị bắn tại phòng làm việc qua lời kể Phó giám đốc Công an tỉnh

Liên quan đến vụ nổ súng ở địa bàn xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vào sáng 2/5, trao đổi với PV, Đại tá Dương Ngọc Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, nhà chức trách nhận được tin báo về vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Sáu cũng cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, H. (là phó giám đốc Công ty TNHH G.L) đã dùng súng bắn nữ giám đốc công ty này tên L.A. tại tầng 2 rồi tự sát. 

Sau vụ nổ súng, H. đã tử vong còn nữ giám đốc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. 

Thông tin thêm về sự việc, vị phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, sau khi nổ súng vào bà A. thì H. đi về chỗ điều khiển bê tông tháo tút đạn, nắp đạn tiếp rồi về phòng của mình tự sát. 

Sau khi bắn vào cơ thể, H. một tay vẫn cầm khẩu súng, một tay che ngực đi từ phòng mình ra ngoài và được các công nhân phát hiện. 

Còn nữ giám đốc L.A. sau khi bị bắn, tay ôm ngực đi từ tầng 2 xuống và thông báo với lái xe để được đưa đi viện. 

Khẩu súng H. dùng là súng tự chế, phát ra âm thanh nhỏ. 

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, Đại tá Sáu cho hay vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Theo ông Sáu, trong thời gian gần đây, công ty G.L. có nhận được nhiều đơn tố cáo về việc vay mượn tiền có dấu hiệu lừa đảo. 

Đây là công ty nhỏ, có ít thành viên và chuyên về lĩnh vực bê tông tươi. 

Theo Hoàng Hải (Soha/Thời Đại)