Pháp luật

Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng

Trưa ngày 5-4, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng tại TP Đà Lạt khiến 2 cha con phải nhập viện cấp cứu.

Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều viên đạn chì xung quanh ngôi nhà B14 Hàn Thuyên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Lực lượng chức năng cũng đã mở rộng khám nghiệm khu vực đối diện nhà B14.

Trưa cùng ngày, nạn nhân trong vụ nổ súng là cha con ông Trương Công Bình (61 tuổi) và Trương Văn An (19 tuổi) đã xuất viện về nhà để phối hợp với Công an Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng - 1
Cơ quan chức năng thu giữ thêm nhiều viên đạn chì gần khu vực nhà B14.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, các viên đạn này dùng cho súng thể thao, bắn bằng khí gas. Tại cơ quan công an, ông Trần Minh Tuấn, chủ nhà B13 (đối diện nhà nạn nhân) thừa nhận một người trong nhóm của ông đã "thử súng" khiến 2 cha con người hàng xóm bị thương. Ngoài ra, không có bất cứ sự mâu thuẫn nào đối với hai bên gia đình.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lấy lời khai các đối tượng liên quan để xác minh làm rõ.

Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng - 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng.

Như PV, đã thông tin khoảng 14 giờ chiều 4-4, tại khu quy hoạch Hàn Thuyên (phường 5, TP Đà Lạt), đã xảy ra một vụ nổ súng khiến ông Bình và con trai Trương Văn An bị thương.

Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt đã quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng có liên quan, trong đó có chủ căn nhà B13 ở khu quy hoạch Hàn Thuyên là ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi).

Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng - 3
Số vũ khí được thu giữ tại nhà ông Tuấn.
Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng - 4
Vụ nổ súng khiến cha con ông Bình bị thương ở tay.
Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Hàng xóm khai lạc đạn khi thử súng - 5
Cạnh đó, chiếc ô tô cũng bị hư hỏng do đạn lạc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu ông Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình. Đồng thời ông Tuấn cũng thừa nhận, vụ nổ súng khiến cha con ông Bình bị thương ở bàn tay là do một người trong nhóm này thực hiện.

Theo Đình Thi (Nld.com.vn)