Pháp luật

Vụ nổ súng chấn động phố núi: "Hai mẹ con tôi may mắn thoát chết"

Trước khi bắn anh N.V.T. nằm gục bên vũng máu, các đối tượng đi trên xe ô tô mang BKS Lào đã bắn 3 đạn vào vợ con nạn nhân, nhờ cánh cửa cổng họ may mắn thoát chết.

Trước khi bắn anh N.V.T. nằm gục bên vũng máu, các đối tượng đi trên xe ô tô mang BKS Lào đã bắn 3 đạn vào vợ con nạn nhân, nhờ cánh cửa cổng họ may mắn thoát chết.

Khi lực lượng chức năng có mặt, anh T. nằm gục bên vũng máu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gần một tuần lễ trôi qua, chị N. (vợ nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Khoảng 14h ngày 16/7, trong lúc vợ chồng tôi đang nằm ngủ trưa thì nghe tiếng đập cửa cùng với tiếng la hét trước cổng nhà nên tôi bồng con ra xem. Qua cánh cổng sắt, tối thấy khoảng 3 người đàn ông ngồi trong một chiếc xe ô tô biển Lào, một người ngồi ghế phụ cầm trên tay khẩu súng nhắm vào nhà tôi hỏi thằng T. đâu (nạn nhân). Tôi trả lời là chú về đi, anh T. không có nhà, có gì hôm khác anh em nói chuyện với nhau".

 Vụ nổ súng chấn động phố núi: 'Hai mẹ con tôi may mắn thoát chết' - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng chấn động phố núi vào ngày 16/7, tại thị trấn Hương Khê.

"Khi vừa dứt lời, tôi bồng con định quay vào nhà thì chúng nhắm mẹ con tôi bắn 3 phát súng. Nghe tiếng nổ tôi sắp ngất, nhưng sợ con bị ngã nên cố gắng chồm dậy.

Chúng nó bắn ba phát súng vào mẹ con tôi, nhờ có cánh cổng sắt mẹ con tôi mới may mắn thoát chết”, chị N. chưa hết bàng hoàng kể lại.

“Tôi cầu mong lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng để cho gia đình tôi không phải lo sợ khi ra khỏi nhà”, chị N. nói.

Sau khi vụ án xảy ra, CSĐT công an huyện Hương Khê kịp thời có mặt phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Hà Tĩnh phong tỏa hiện trường, thu thập hồ sơ, chứng cứ, khoanh vùng đối tượng và tổ chức truy bắt.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, hiện lực lượng chức năng đã xác định nghi can gây ra vụ nổ súng trên và đang ráo riết truy bắt.

Được biết, trước đó trong khi hát karaoke tại một quán trên địa bàn huyện Hương Khê, giữa nạn nhân T. và nhóm đối tượng nổ súng có mâu thuẫn và xô xát với nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)