Pháp luật

Vũ 'nhôm' hơn 90 lần đề nghị vay tiền Trần Phương Bình

Vũ khai nhiều lần vay tiền của ông Bình, với số tiền hàng triệu USD. Về hành vi mượn 200 tỷ mua cổ phần cũng chỉ là giao dịch dân sự cá nhân.

Chiều 30/11, phiên tòa xét xử Vũ "nhôm", Trần Phương Bình và 24 đồng phạm tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư.

Trong phiên tòa sáng nay, Vũ "nhôm" khai cáo trạng quy kết làm oan cho mình. Vũ cho rằng việc vay 200 tỷ của DAB là vay của cá nhân Trần Phương Bình, không phải của DAB nên không thể buộc Vũ phạm tội chiếm đoạt tài sản.

Trả lời tòa, Vũ cho biết bản thân mình và cựu Tổng giám đốc DAB là anh em thân thiết. Trước đây, Vũ nhiều lần vay tiền của Bình, với số tiền hàng triệu USD. Về hành vi mượn 200 tỷ mua cổ phần cũng chỉ là giao dịch dân sự cá nhân.

Vũ 'nhôm' hơn 90 lần đề nghị vay tiền Trần Phương Bình
Vũ "nhôm" không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của DAB. Ảnh: Lê Quân.

"Báo cáo anh Bình, em đang kẹt tiền, anh có tiền cho em vay triệu”, Vũ dẫn chứng những lần mượn tiền từ Trần Phương Bình. Tổng cộng hơn 90 lần Vũ đề xuất vay từ người “anh tốt” này.

Về 13,4 triệu USD đã mượn của ông Bình, Vũ cho biết cũng chỉ là vay mượn thông thường để dùng vào việc riêng, xin HĐXX cho phép không khai mục đích sử dụng số tiền này. Vũ cũng xác nhận thông tin đã nộp 173 tỷ đồng để trả lại cho ông Bình.

Cũng trong sáng nay, nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ DAB Phạm Thị Ái Lan - người bị cách ly cùng với Vũ "nhôm", thừa nhận cáo trạng truy tố mình về hành vi chi lãi ngoài trái phép, bác bỏ việc bị cáo buộc kinh doanh ngoại hối trái luật.

Vũ 'nhôm' không nhận tội 7 tháng 13 ngày bị cáo không ngủ được cũng là vì việc này. Anh Bình từng cho bị cáo mượn hàng triệu USD nhiều lần trước đây. Anh em tin nhau không hề ký bất kỳ giấy tờ nào.

Theo Hoài Thanh - Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)