Pháp luật

Vũ 'nhôm' đã kịp 'chạy' khỏi các dự án tai tiếng?

Từng đứng tên Chủ tịch, Giám đốc hàng loạt doanh nghiệp đình đám, thâu tóm các dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng, Vũ "nhôm" đã kịp rút hàng trăm tỷ đồng vốn góp tại các công ty sau lùm xùm Khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay).

Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ "nhôm" nổi tiếng là trùm bất động sản tại Đà Nẵng. Ông Vũ "nhôm" đứng tên là Chủtịch Hội đồng thành viên công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Chủtịch HĐQT công ty CP Nova Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty IVC.

Đây cũng là bốn doanh nghiệp lõi trong hệ thống các công ty "dưới trướng" ông Phan Văn Anh Vũ, thâu tóm và sở hữu nhiều dự án tại trung tâm TP.Đà Nẵng.

Trước khi trở thành tâm điểm dư luận vào chiều ngày 21/12 sau thông tin cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an tiến hành khám xét ngôi nhà số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng của ông, Vũ "nhôm" từng được biết đến là ông chủ của doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Vũ 'nhôm' đã kịp 'chạy' khỏi các dự án tai tiếng?
Vũ "nhôm" nổi tiếng là trùm bất động sản tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, hồi đầu năm 2015, trước khi ngân hàng Đông Á bị kiểm soát đặc biệt, ông Phan Văn Anh Vũ là cái tên sáng giá trong danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 của ngân hàng này. Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" cũng nắm trong tay 50 triệu cổ phiếu DAB - chiếm 10% vốn ngân hàng Đông Á. 

Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV, ngay từ đầu năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp liên quan sau vụ lùm xùm ở khu đô thị quốc tế Đa Phước - được coi là siêu dự án Vầng Trăng Khuyết tại Đà Nẵng.

Theo thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương 92,86% vốn công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79. 

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay) là dự án xây dựng nhà ở thương mại, biệt thự có diện tích khoảng 180ha, tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu USD, mang đậm dấu ấn Vũ "nhôm". Thông qua hai công ty là Công ty CP Nova Bắc Nam 79 và công ty CP Xây dựng 79, Vũ "nhôm" thành lập công ty dự án là công ty TNHH Deawon Cantavil đã đổi tên thành công ty TNHH The Sunrise Bay. 

The Sunrise Bay được xây dựng trên diện tích 210 ha, bao gồm các resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, khu khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp kết hợp đài quan sát để ngắm toàn cảnh TP từ trên cao, khu chung cư cao tầng với chiều cao bình quân 33 tầng gồm có tổng cộng 8.500 căn hộ; khu trường học quốc tế, câu lạc bộbiển, bến du thuyền, khu nhà phố, biệt thự... 

Tháng 3/2017, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ ra một số nội dung bất cập liên quan đến điều kiện thực hiện dự án như dự án chưa có đánh giá tác động môi trường và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Tuy vậy, chủ đầu tư vẫn ngó lơ kết luận của chính quyền, thản nhiên thi công nhiều năm qua. Chưa hết, đến khi bị đình chỉ thi công, doanh nghiệp đầu tư dự án vẫn mở bán nhà phố, biệt thự công khai rầm rộ. 

Ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu bộ Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ về việc thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại - Hội An vận chuyển vềđể xây dựng tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước - Đà Nẵng.

The Sunrise Bay cũng nằm trong danh sách 9 dự án đầu tư liên quan đến Vũ "nhôm" bị cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) điều tra. 

Nhắc đến ông Phan Văn Anh Vũ tại Đà Nẵng còn phải kể đến dự án Phú Gia Compound (Q.Thanh Khê). Khu đất có diện tích 2ha tại 126 đường Ông Ích Khiêm, trước đây do công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng sửdụng làm địa điểm sản xuất kinh doanh. Sau khi di dời công ty ra vị trí khác, toàn bộ diện tích khu đất được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

UBND TP.Đà Nẵng từng tiến hành đấu giá khu đất trên vào năm 2006 với giá khởi điểm 100 tỷ đồng nhưng sau đó lại được CTCP Thành phố Mặt trời xin mua lại không qua đấu giá, giá mua đúng bằng giá khởi điểm. Khu đất 2ha được sang tên cho ông Nguyễn Quang Thành (em vợ ông Vũ) và cuối cùng chuyển nhượng cho công ty TNHH Phú Gia Compound.

Công ty Phú Gia Compound (tên khác là công ty TNHH Minh Hưng Phát) chính là cái tên được nhắc đến trong vụ tặng xe Toyota Avalon (có giá theo thị trường hơn 2 tỷ đồng) cho nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Thời điểm đó, sau khi báo chí lên tiếng về chuyện chiếc xe nói trên và thực hiện ý kiến của Thủtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tháng 3/2017, thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chỉ đạo văn phòng Thành ủy trả lại chiếc xe cho doanh nghiệp. 

Dự án này đến nay chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nhưng trên thực tế, dự án đã mở bán công khai. Được biết, trong tháng 4/2017, cùng với việc rút toàn bộ vốn khỏi công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 kểtrên, ông Vũ "nhôm" cũng đã thoái toàn bộ 80% vốn góp tại Phú Gia Compound - tương đương 40 tỷ đồng. 

Cho đến nay, những dự án liên quan đến Vũ "nhôm" tại TP.Đà Nẵng cùng hàng loạt sai phạm gắn liền với tên tuổi của đại gia này đã trở thành "cái gai" gây nhức nhối dư luận. 

Trước đó, tối 22/12, trên một số trang mạng xuất hiện bức ảnh chụp văn bản được cho là từ Cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ với tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 bộ Luật Hình sự. Quyết định này có sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, TP.Đà Nẵng và không biết bị can đang ở đâu.

Tiến hành tìm hiểu, tối 22/12, nguồn tin từ Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xác nhận với báo Người Đưa Tin đã nắm được thông tin từ cấp trên về việc truy nã ông Phan Văn Anh Vũ. Một lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cũng thông tin thêm, đã nhận được văn bản truy nã về trường hợp của ông Anh Vũ. Vị này đã triển khai thông báo này đến các đơn vị trực thuộc.

Theo Hiểu Minh (Nguoiduatin.vn)