Pháp luật

Vụ giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống: Vợ nghi phạm giúp chồng?

Liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ giấu xác dưới cống, nghi phạm Nguyễn Văn Thu khai nhận đã được vợ giúp sức.

Như chúng tôi đã đưa tin, Công an huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vụ giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống: Vợ nghi phạm giúp chồng?
Đối tượng Nguyễn Văn Thu tại cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Thu khai nhận chính mình là hung thủ giết chết chị P.T.P (SN 1977, trú thôn 2 cùng xã). Theo, đó, Thu khai tình cờ bắt gặp chị P quan hệ tình cảm ngoài luồng với một người đàn ông khác trên rẫy và đòi chị P trả 1 triệu đồng mới giữ im lặng. Chiều 12.11, chị P đến nhà đưa cho Thu 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền xong, Thu đòi quan hệ tình dục và được chị P đồng ý. Nhưng lợi dụng lúc Thu ra đóng cửa, chị P đã tìm cách bỏ trốn. Thu đuổi theo tóm được chị P. Do bị nạn nhân từ chối, kêu cứu, sợ bị lộ, Thu đã bóp cổ nạn nhân rồi dùng gạch đánh vào đầu khiến chị P tử vong.

Vụ giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống: Vợ nghi phạm giúp chồng? - 1
Vợ Thu cũng bị công an triệu tập, tuy nhiên hiện Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để bắt giữ người này.

Sát hại chị P xong, Thu lấy bạt phơi nông sản gói xác chị P, dùng dây thừng buộc gọn lại đem giấu ở chuồng heo nhà mình. Sau đó Thu lau dọn, tìm cách xóa sạch hiện trường hòng che giấu tội lỗi của mình.

Theo một cán bộ điều tra, Thu còn khai nhận chiều cùng ngày khi vợ đi làm về, đối tượng đã kể lại toàn bộ sự việc cho vợ nghe. Nghe xong, vợ Thu đã giúp đối tượng đưa thi thể chị P ra ống cống thoát nước trên đường D2, thuộc địa phận xã Krông Jing (giáp ranh với xã Ea Pil - đường vào bãi rác tập trung của huyện M'Đrắk) để giấu.

Ngay trong đêm 12.11, vợ Thu đã bị Cơ quan điều tra triệu tập. Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an huyện M'Đrắk, Cơ quan CSĐT chưa bắt giữ vợ nghi phạm do chưa đủ cơ sở.

Theo D.Hậu (Dân Việt)