Pháp luật

Vụ giết chủ tiệm cầm đồ: Nghi phạm còn chia sẻ thương cảm trên mạng

Sau khi gây án, Hoàng lên báo, mạng xã hội theo dõi về vụ việc của bà Nh, sau đó đối tượng còn chia sẻ thông tin vụ việc trên về trang cá nhân với lời lẽ thương cảm cho nạn nhân...

Sau khi gây án, Hoàng lên báo, mạng xã hội theo dõi về vụ việc của bà Nh, sau đó đối tượng còn chia sẻ thông tin vụ việc trên về trang cá nhân với lời lẽ thương cảm cho nạn nhân...

vu giet chu tiem cam do: nghi pham con chia se thuong cam tren mang hinh anh 1

Hoàng khai sát hại bà N để cướp tài sản.

Nạn nhân bị Hoàng sát hại là bà Nguyễn Thị Nh (chủ tiệm cầm đồ, SN 1975, ngụ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, tại cơ quan công an, Hoàng khai, đối tượng giết bà Nh để cướp tài sản.

Hoàng là khách quen, nhiều lần đến cầm đồ ở tiệm bà Nh, trong đó có cầm chiếc xe Wave. Tại đây, Hoàng phát hiện tiệm của bà Nh rất lớn, có nhiều tiền và tài sản giá trị nhưng không có bảo vệ và hệ thống camera an ninh.

Hơn nữa, gần đây, Hoàng vay mượn nhiều tiền của bạn bè, đến hạn trả nợ mà không có tiền nên bị đòi ráo riết. Từ đó, Hoàng nảy sinh kế hoạch cướp tài sản ở tiệm cầm đồ của bà Nh.

Để thực hiện ý đồ, Hoàng chuẩn bị 1 con dao bấm. Đến khoảng 16h ngày 9.8, sau khi đột nhập vào trong, Hoàng phát hiện bà Nh đang nằm ngủ. Đối tượng tiến lại gần rút dao bấm đâm nạn nhân gục tại chỗ bất chấp việc bà này van xin.

Thấy bà Nh đã chết, Hoàng lục lọi tài sản trong tiệm và lấy hơn 50 triệu đồng cùng xe tay ga hiệu Honda Vision, rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Được biết, trước đó, Hoàng mượn chiếc xe này của bạn gái rồi đem đi cầm.

vu giet chu tiem cam do: nghi pham con chia se thuong cam tren mang hinh anh 2

Xe Hoàng cướp về để trả cho bạn gái.

Thoát khỏi nơi gây án, Hoàng quay về phòng trọ của mình ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để tắm rửa thay quần áo rồi gọi bạn gái lên để trả lại xe.

Riêng số tiền cướp được, ngoài việc trả nợ gần 25 triệu đồng, Hoàng đã đưa cho mẹ ruột 12 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hoàng dùng để mua xe máy, điện thoại di động, laptop và tiêu xài cá nhân.

Đặc biệt, sau khi gây án, Hoàng cũng lên báo, mạng xã hội theo dõi về vụ việc của bà Nh. Sau đó, Hoàng còn chia sẻ thông tin vụ việc trên về trang cá nhân với lời lẽ thương cảm cho nạn nhân.

Như đã phản ánh, khoảng 18h ngày 9.8, ông Võ Viết D (SN 1970, chồng của bà Nh) trở về nhà và phát hiện bà Nh, vợ ông nằm chết trong tiệm với nhiều vết đâm chí mạng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông D đã hô hoán và báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau 5 ngày điều tra, đến trưa 14.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hoàng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phòng trọ.

Theo N.Nhâm (Nguwoiduatin.vn)