Pháp luật

Vụ Đồng Tâm: Thanh tra không gặp trở ngại nào

Liên quan đến vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 15.6, ông Nguyễn Văn Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Hà Nội cho biết, thời hạn thanh tra theo quy định là 45 ngày, không kể ngày nghỉ. 

Liên quan đến vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 15.6, ông Nguyễn Văn Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Hà Nội cho biết, thời hạn thanh tra theo quy định là 45 ngày, không kể ngày nghỉ. Ngoài ra có thêm 15 ngày để dự thảo và 15 ngày để công bố kết luận. Theo đó, Hà Nội còn 30 ngày để hoàn chỉnh kết luận.
vu dong tam: thanh tra khong gap tro ngai nao hinh anh 1

Cán bộ, chiến sĩ công an bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành đã được thả hôm 22.4 sau buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và người dân xã Đồng Tâm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn An Huy - Phó Chánh Thanh tra TP.Hà Nội- Trưởng đoàn Thanh tra đất đai tại Đồng Tâm - cho biết hiện đoàn thanh tra vẫn đang tiếp tục làm việc, đoàn thanh tra không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào, đến nay chưa có kết luận thanh tra về vụ việc.

Trước thông tin này, cụ Lê Đình Kình, thôn Hành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức nêu quan điểm: “Chúng tôi cũng mới biết được thông tin qua báo chí chứ chưa được cơ quan chức năng thông tin nên vẫn chờ đợi kết quả thanh tra từ phía cơ quan thanh tra Hà Nội. Hiện tôi vẫn nói với bà con rằng phải bình tĩnh, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, cung cấp những chứng cứ cần thiết và chờ đợi kết quả thanh tra của cơ quan chức năng Hà Nội. Chúng tôi hi vọng cơ quan thanh tra sớm làm rõ và phân minh”.

Ông Lê Đình Công, người dân xã Đồng Tâm bày tỏ, mong muốn cơ quan chức năng sớm kết luận đất 59 ha liền kề với khu đất 347 ha nhân dân Đồng Tâm đã đóng góp cho Nhà nước có phải là đất thuộc Quốc phòng hay là đất của xã Đồng Tâm. Để người dân yên tâm công tác lao động sản xuất và làm ăn.

vu dong tam: thanh tra khong gap tro ngai nao hinh anh 2

Cuộc sống bình yên trở lại với người dân xã Đồng Tâm sau Bản cam kết của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về sự việc xảy ra tại đây.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Sỹ -  Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - cho biết, qua phương tiện thông tin đại chúng, hầu hết người dân ở đây đã biết việc cơ quan điều tra, Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ở xã Đồng Tâm. “Đó là quy trình của pháp luật, để xác minh, làm rõ sự việc” – ông Sỹ nói.

Ông Sỹ cho biết, nhiều người là cán bộ hưu trí, người già trong xã, thôn đã lên chia sẻ tâm tư. “Tinh thần chung của bà con là chờ kết luận thanh tra của thành phố về vấn đề đất đai trên địa bàn xã”.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 20.4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn và đất ở đồng Sênh, xã Đồng Tâm tại cuộc họp với lãnh đạo xã.

Ngày 13.6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án Bắt, giữ hoặc giam người trái luật và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến vụ việc ở xã ĐồngTâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xác minh làm rõ bản chất của vụ án để xử lý những người vi phạm theo pháp luật.

Ngày 14.6, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ hoàn chỉnh và công bố kết luận thanh tra quản lý và sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) vào tháng 7 tới.

Bên lề Quốc hội, ĐBQH Dương Trung Quốc lưu ý, việc pháp luật vào cuộc là để bảo đảm ổn định bền vững lâu dài, nhưng những vấn đề kết luận liên quan đến đất đai cũng phải làm sáng tỏ.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng mong bà con Đồng Tâm bình tĩnh, sự việc sẽ được giải quyết một cách sáng suốt, thấu tình đạt lý.

Theo Thành An (Dân Việt)