Pháp luật

Vụ đâm chết giám đốc công ty: Chồng gắn định vị, thấy xe vợ đến vị trí lạ nên theo dõi

Gắn định vị theo dõi trên xe, Nam thấy vợ đi đến địa điểm lạ nên đi theo. Khi thấy vợ bước xuống trên xe người đàn ông khác, Nam đã lao đến ra tay sát hại người này.

Vụ đâm chết giám đốc công ty: Chồng gắn định vị, thấy xe vợ đến vị trí lạ nên theo dõi
Ảnh minh họa.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan công an, Nam khai nghi vợ ngoại tình với người đàn ông khác nên đã gắn định vị theo dõi trên xe vợ từ trước.

Khoảng 9h sáng 28/3, thấy xe của vợ đi đến vị trí lạ ở xã Nam Giang (Nam Đàn) nên Nam bí mật đi theo dõi.

Vụ đâm chết giám đốc công ty: Chồng gắn định vị, thấy xe vợ đến vị trí lạ nên theo dõi - 1
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đến bãi đỗ xe của xã Nam Giang, Nam thấy xe vợ mình dựng sẵn từ trước nên vào quán nước mua thuốc lá ngồi chờ. Hơn 4 giờ đồng hồ ngồi chờ, đến 14h cùng ngày, Nam thấy vợ trở về và bước xuống ô tô của một người đàn ông khác.

Nam cầm sẵn con dao lao đến đâm trúng tim ông Bùi Hữu Thành Đồng (65 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn; Giám đốc công ty xây dựng) khi người này vừa mở cửa xe ô tô. Bị đâm, nạn nhân Đồng gục chết tại chỗ, xe ô tô bị trôi chừng 100m và đâm vào gốc cây.

Vụ đâm chết giám đốc công ty: Chồng gắn định vị, thấy xe vợ đến vị trí lạ nên theo dõi - 2
Gốc cây bị xe ô tô nạn nhân tự trôi đâm vào.

Sau khi gây án, Nam lao đến dùng dao rạch mặt vợ nhưng người vợ dùng tay chống cự nên bị một số vết thương ở mặt và tay. Gây án xong, Nam bỏ trốn. Biết không thể trốn thoát nên Nam sau đó đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Được biết, khi sự việc xảy ra, nhiều người dân xung quanh đã chứng kiến sự việc nhưng không kịp can ngăn.

Bà Nhung - chủ bãi gửi xe ở hiện trường vụ án mạng cho biết, khoảng 9h ngày 28/3, bà thấy cô Trần Thị H. (41 tuổi, vợ Nam) đi xe máy đến cửa hàng mình gửi lại xe và lên ô tô một người đàn ông để đi.

Vụ đâm chết giám đốc công ty: Chồng gắn định vị, thấy xe vợ đến vị trí lạ nên theo dõi - 3
Nhiều vệt máu còn lưu tại hiện trường.

"Chừng 1 tiếng sau, Nam thấy xe của vợ gửi ở đây nên vào và đi vòng vòng rồi mua thuốc lá. Ông ta cũng không hỏi gì mà sau đó ngồi chờ cách đó vài chục mét", bà Nhung kể lại và cho biết, khi thấy vợ trở về, Nam đã dùng dao lao đến đâm ngay người đàn ông trên xe ô tô.

Ông Trần Thanh Luyện - Khối trưởng khối Yên Khánh (thị trấn Nam Đàn) cho biết, Nam vốn là thương binh 2/4, hiện đang làm nghề thợ may nên phần lớn thời gian chỉ ở nhà. Vợ của Nam làm quản lý 1 trường mầm non trên địa bàn huyện. Hai vợ chồng cũng tham gia tích cực các hoạt động ở địa phương.

Vụ đâm chết giám đốc công ty: Chồng gắn định vị, thấy xe vợ đến vị trí lạ nên theo dõi - 4
Đối tượng Nam tại công an.

Theo ông Luyện, Nam là một người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Giữa hai vợ chồng cũng yêu thương nhau và chưa bao giờ cãi vã để chính quyền phải can thiệp.

Ông Phan Công Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, vợ chồng Nam và nạn nhân Đồng là bạn bè quen biết với nhau. Trước đây, vợ chồng Nam vẫn thường xuyên gặp gỡ và đi cùng ông Đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Gia Hưng (Trí Thức Trẻ)