Pháp luật

Vụ cướp xe Grab: 9X không tố giác tội phạm lĩnh án tù treo

Linh biết Huy và Quang cướp tài sản của tài xế GrabBike nhưng không tố giác với cơ quan điều tra nên phải mang án một năm tù treo.

Ngày 27/2, TAND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Lê Quang Huy (23 tuổi) và Nguyễn Bá Quang (21 tuổi) cùng 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Liên quan vụ án, Phạm Khánh Linh (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) phải lĩnh 1 năm tù treo về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, Huy và Quang đến Đà Nẵng, thuê nhà nghỉ tại khu vực gần bến xe trung tâm thành phố rồi thuê xe máy đi cướp tài sản.

Vụ cướp xe Grab: 9X không tố giác tội phạm lĩnh án tù treo
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: G.H.

Tối 17/7/2018, Quang điện cho anh Nguyễn Thanh Giang (23 tuổi, quê Quảng Nam) người chạy GrabBike trên địa bàn quận Liên Chiểu, đến đón anh ta về quận Ngũ Hành Sơn. Huy chạy xe máy bám theo sau.

Khi đi qua khỏi cầu Khuê Đông, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Quang rút dao thủ sẵn trong người uy hiếp, khống chế anh Giang. Cùng lúc, Huy lấy tai phone nghe nhạc và áo mưa trói tay, bịt miệng anh Giang rồi cướp xe máy, điện thoại, 2,2 triệu đồng và toàn bộ giấy tờ.

Cướp được tài sản, cả hai mang lên tỉnh Đắk Nông bán để tiêu xài cá nhân. Ngày 21/7, cơ quan điều tra bắt được Huy và Quang.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện một vụ cướp tài sản khác. Tổng tài sản mà Huy và Quang chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng.

Riêng Linh, dù biết Huy và Quang cướp tài sản nhưng không tố giác với cơ quan điều tra.

Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)