Pháp luật

Vụ công an xã đánh chết học sinh: Truy tố 2 người thân của nạn nhân

Liên quan vụ công an xã đánh chết học sinh, VKSND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã khởi tố 2 người bà con của học sinh này do quấy rối nơi công cộng.

Liên quan vụ công an xã đánh chết học sinh, VKSND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã khởi tố 2 người bà con của học sinh này do quấy rối nơi công cộng.

Hai người bị khởi tố là ông Nguyễn Văn Ly (SN 1972) và Mai Đình Tâm (SN 1968, cùng trú thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) là cậu ruột và bác họ của em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9, ngụ xã Vạn Thọ, Vạn Ninh; nạn nhân tử vong sau khi từ công an xã Vạn Long về).
 
Theo cáo trạng, ngày 31-12-2013, cả hai có hành vi la lối, kích động khiến giao thông quốc lộ 1 qua xã Vạn Long bị ách tắc hơn 3 giờ. Cả hai bị truy tố theo điểm c khoản 2 Điều 245 BLHS, có khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ các công an xã đánh chết học sinh
 
 
Như đã thông tin, tháng 11-2014, TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên án sơ thẩm xử phạt Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long) 6 năm 9 tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Lê Ngọc Tâm (nguyên công an viên xã Vạn Long) bị tòa xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Bắt người trái pháp luật”. Bị cáo vị thành niên Lê Tấn Khỏe bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án công an xã đánh chết học sinh này, bị cáo Phát và cha mẹ bị cáo Khỏe liên đới bồi thường hơn 135 triệu đồng cho gia đình em Tu Ngọc Thạch. Gia đình em Tu Ngọc Thạch cho rằng án sơ thẩm quá nhẹ nên đã có đơn kháng án.

Ngày 24-3-2015, HĐXX phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm hình sự kể trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Vạn Ninh để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Theo K.Nam (Nld.com.vn)