Pháp luật

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong: Bà nội khai 'đánh rơi cháu'

Theo lời khai ban đầu của bà Xuân tại cơ quan điều tra thì cháu bé 20 ngày tuổi tử vong là do bà "đánh rơi".

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong: Bà nội khai 'đánh rơi cháu'
Bà Xuân tại cơ quan công an (Ảnh: CA Thanh Hóa cung cấp)

Ngày 29/11, cơ quan điều tra Công an TP Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi tử vong.

Cụ thể, nghi can của vụ án được xác định là bà nội cháu, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình). Theo thông tin từ phóng viên VTV thì bước đầu tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận cháu nội tử vong là do bà "đánh rơi".

Hiện tại, cơ quan Công an Thanh Hóa vẫn đang làm rõ hành vi làm rơi khiến cháu bé tử vong là cố ý hay sơ ý, động cơ và nguyên nhân của việc này là thế nào?

Vụ việc có đôi nam nữ đi xe máy đến đánh bà rồi "cướp" cháu bé là do bà Xuân dựng lên chứ không hề có thật.

Công an TP Thanh Hóa cũng thông tin cho đến hiện tại công an tỉnh chưa khẳng định "cháu bé tử vong là do bà nội nghe lời thầy bói như các cơ quan báo chí đưa tin".

Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan Công an TP Thanh Hóa không thể thông tin ngay được, dự kiến sẽ cung cấp chi tiết sau khoảng một tuần nữa.

Thông tin mới nhất liên quan tới vụ án cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng (Nguồn: VTV)

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, trình báo cơ quan chức năng về vụ bắt cóc trẻ em.

Bà Xuân kể rằng đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt 1 nam, một nữ đi xe máy vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc.

Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

Theo Nguyễn Song (Soha/Trí Thức Trẻ)