Pháp luật

Vụ căn ngăn thi công bị xe ben tông chết ở Quảng Bình: Khởi tố tài xế gây tai nạn

Sợ bố mẹ gặp nguy hiểm khi ra cản xe ben đổ đá thi công đường, cô con gái 25 tuổi đã lao ra ngăn lại liền bị một xe ben khác lao tới tông tử vong. Vụ việc đã được khởi tố điều tra làm rõ.

Sợ bố mẹ gặp nguy hiểm khi ra cản xe ben đổ đá thi công đường, cô con gái 25 tuổi đã lao ra ngăn lại liền bị một xe ben khác lao tới tông tử vong. Vụ việc đã được khởi tố điều tra làm rõ.

Vụ căn ngăn thi công bị xe ben tông chết ở Quảng Bình: Khởi tố tài xế gây tai nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu khiến chị Thương bị thiệt mạng

Bùi Văn Hiếu là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thị Thương (25 tuổi, trú xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch) là nạn nhân trong vụ cùng bố mẹ ngăn thi công đường bị xe ben cán chết gây xôn xao dư luận mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ ngày 13-9, tài xế Bùi Văn Hiếu điều khiển xe  ben mang BKS 73C-053.29 chở bột đá khi đến Km16+900 đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến-Châu-Văn Hóa (đường xuyên Á) đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong, 3 xe ô tô hư hỏng.

Hậu quả, chị Thương tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1966, bố chị Thương) và anh Phạm Mạnh Hùng (SN 1983) ngụ cùng địa chỉ trên.

Vụ căn ngăn thi công bị xe ben tông chết ở Quảng Bình: Khởi tố tài xế gây tai nạn - Ảnh 2.

Gia đình và người dân bức xúc phản ánh vụ việc với phóng viên

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 13-9, UBND xã Quảng Thạch (Quảng Trạch) lập đoàn bảo vệ đến khu vực thôn 9, đường xuyên Á để bảo vệ thi công một đoạn đường trên tuyến này thì xảy ra mâu thuẫn gay gắt với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường).

Gia đình ông Sơn cho rằng tuyến đường sau khi thi công cao hơn nền nhà của gia đình ông, nếu cứ tiến hành sẽ gây ngập lụt vào mùa mưa. Khi ông Sơn cùng người nhà tập trung hai bên đường để phản đối lực lượng thi công thì bất ngờ xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nói trên.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã giao Công an tỉnh này chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo kỷ cương, pháp luật Nhà nước.

Theo M.Tuấn (Nld.com.vn)