Pháp luật

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Nạn nhân được đưa đi giám định lại, gia đình lên công an thành phố Hà Nội làm việc

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân đã cung cấp nhiều thông tin mới liên quan đến vụ án. Trong khi đó, Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã làm việc với gia đình nạn nhân.

Gia đình bị can liên tục mặc cả, ra giá đền bù

Ngày 18/3 Văn phòng luật sư Kết Nối đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) bị hãm hiếp ở vườn chuối đã tổ chức thông tin cho các cơ quan báo chí.

Nghi phạm gây ra vụ việc được xác định là Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở cùng huyện).

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Nạn nhân được đưa đi giám định lại, gia đình lên công an thành phố Hà Nội làm việc
Luật sư Hùng trong buổi chia sẻ với báo chí.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - trưởng văn phòng luật sư Kết Nối, sau khi vụ việc xảy ra một tuần, văn phòng luật sư đã tham gia bào chữa miễn phí và cử hai luật sư bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Q.

Vị luật sư chia sẻ, sau khi xảy ra vụ việc bản thân gia đình chịu nhiều áp lực từ dư luận địa phương, rất nhiều người tò mò, hiếu kỳ.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Nạn nhân được đưa đi giám định lại, gia đình lên công an thành phố Hà Nội làm việc - 1
Nạn nhân Q. kể lại vụ việc.

Nạn nhân đi học bị kỳ thị khiến gia đình hết sức hoang mang nên ban đầu không muốn công khai.

"Luật sư làm việc với gia đình bị can gồm vợ và mẹ. Lúc đầu gia đình bị can rất thiện chí, ngày nào cũng đến hỏi thăm, tuy nhiên sau khi biết được tin nghi can tại ngoại, gia đình đối tượng nghi can đến bồi thường nên gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Gia đình bị can liên tục mặc cả, ra giá đền bù. Hiện tại cháu bé rạn tay, chảy máu, gãy răng, tất cả đều có hồ sơ bệnh án. 

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Nạn nhân được đưa đi giám định lại, gia đình lên công an thành phố Hà Nội làm việc - 2
Ông Hùng chia sẻ về vụ việc.

Ở đây rõ ràng đối tượng dùng bộ phận cơ thể nào đều nhằm mục đích giao cấu, thỏa mãn xong mới bỏ đi, mặc kệ nạn nhân. 

Theo khám xét của bệnh viện, cháu bé bị rách màng trinh, thủng tầng sinh môn. Chính vì vậy hành vi của nghi phạm có đầy đủ chứng cứ buộc tội phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hôm nay đã được đưa đi giám định lại tổn thương", ông Hùng chia sẻ.

Việc cho nghi phạm tại ngoại là không hợp lý

Về việc tại ngoại của nghi phạm Trình, theo luật sư Trình, thứ nhất đối tượng Trình có nhân thân xấu, chưa được xóa án tích, việc cho Trình tại ngoại là không hợp lý.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Nạn nhân được đưa đi giám định lại, gia đình lên công an thành phố Hà Nội làm việc - 3
Thương tích của Q.

Thứ hai lời khai, nghi phạm khai dùng tay trong khi nạn nhân khai dùng dương vật, có hay không sự gian dối của nghi phạm?.

Thứ 3 hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi gây phẫn nộ dư luận, khiến nhiều người lo sợ, bất an, đặc biệt là người dân địa phương. Ai có thể chắc chắn là đối tượng này không phạm tội thêm lần nữa?.

Thứ 4, đối tượng có thể đối mặt hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, như vậy đối tượng có thể bỏ trốn.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Nạn nhân được đưa đi giám định lại, gia đình lên công an thành phố Hà Nội làm việc - 4
Hình ảnh nghi phạm chở nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc.

Chính vì vậy việc cơ quan điều tra cho nghi phạm tại ngoại là không hợp lý, đề nghị cơ quan điều tra chuyển tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, Luật sư nhận được một số đề nghị về việc giúp đỡ gia đình nạn nhân về vật chất, tinh thần, tâm lý.

Cũng theo luật sư Hùng, trong ngày 18/3 phía phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã liên lạc, làm việc với gia đình nạn nhân.

Theo Ngọc Thắng (Tổ Quốc)