Pháp luật

Vụ bắt mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 tết: Gợi mở thêm nhiều nghi vấn để điều tra

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đến thời điểm này vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại chiều 30 tết cơ bản đã được làm rõ.

Vụ bắt mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 tết: Gợi mở thêm nhiều nghi vấn để điều tra
Các bị can liên quan đến cái chết của Cao Mỹ Duyên.

Chưa có căn cứ việc mua bán ma túy của bà Hiền liên quan đến cái chết của con gái

Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (SN 1970, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), là mẹ ruột nữ sinh Cao Mỹ Duyên, nạn nhân đi giao gà bị sát hại chiều 30 tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Bước đầu, Công an tỉnh Điện Biên xác định, bà Hiền có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy, nằm trong một đường dây khác.

Thông tin bà Hiền bị bắt đã làm người dân địa phương và dư luận vô cùng bất ngờ.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đại tá Tráng A Tủa cho hay, về bản chất vụ việc đến nay đã được làm rõ, các đối tượng có liên quan đều bị bắt giữ.

"Hiện anh em vẫn đang tích cực điều tra, cố gắng nhanh hết hết mức có thể để kết thúc", vị lãnh đạo Công an Điện Biên nói.

Ông Tủa cũng bác thông tin cho rằng việc mua bán trái phép chất ma túy của bà Hiền có liên quan đến cái chết của con gái. Bà Hiền chỉ là mặt xích trong đường dây ma túy được tuyến dưới chuyển lên.

Hiện chưa có căn cứ nào khẳng định các đối tượng sát hại con gái của người phụ nữ này như Hùng, Công hay Toán... có nằm trong cùng đường dây.

Vụ bắt mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 tết: Gợi mở thêm nhiều nghi vấn để điều tra - 1
Hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh.

Việc bắt bà Hiền gợi mở thêm nhiều nghi vấn để điều tra

Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học) nhận định, việc khởi tố bà Trần Thị Hiền có thể gợi mở thêm nhiều nghi vấn để điều tra.

Vị chuyên gia phân tích bà Hiền bị bắt giữa lúc vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (con gái bà này) đang trong quá trình điều tra, mà nhóm thủ phạm liên quan đến cái chết của nạn nhân lại nghiện ma túy.

Quá trình điều tra, Vì Văn Toán khai mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên nợ hắn ta một khoản tiền. Sau đó, Toán nhờ Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc nữ sinh, giữ lại vài ngày để gây sức ép buộc bà Hiền trả nợ. Toán hứa trả công bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công đồng ý.

Từ đó, có căn cứ để nghĩ đến khả năng bà Hiền bị bắt có thể có liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại.

Ông Hiếu còn nhận định nhiều khả năng ngay từ đầu, bà Hiền cũng có thể đã biết nguyên nhân "vì sao con gái mất tích, ai có liên quan đến việc Duyên gặp hoạn nạn". Tuy nhiên, do bản thân liên quan đường dây mua bán ma túy nên bà không cung cấp thông tin này cho cơ quan công an để tránh bị lộ.

Trước đó, nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1996, sinh viên Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên) bị nhóm đối tượng bắt cóc, nạn nhân bị nhóm người sát hại sau nhiều ngày giam giữ, hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 4/2 (tức 30 Tết), Hùng ra chợ làm quen, xin số điện thoại của Duyên, đề nghị cung cấp gà. 18h40 cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con rồi dụ nạn nhân đến ngôi nhà hoang khống chế.

Hùng sau đó gọi cho Công và các đối tượng khác đến giở trò đồi bại. Ngoài việc cưỡng bức và giam giữ nạn nhân trên thùng xe, 7 đối tượng còn đưa cô gái vào nhà Công và nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội.

Rạng sáng ngày 6/2 (mùng 3 Tết) khi thấy sức khỏe Duyên yếu, các đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi khiêng xác để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà hoang sau đó về nhà Bùi Văn Công để bàn cách đối phó cơ quan chức năng.

Đến này đã có 9 người bị khởi tố về các tội danh liên quan đến cái chết của nữ sinh này Cao Mỹ Duyên gồm:

Vì Văn Toán (SN 1982); Bùi Thị Kim Thu (SN 1975); Phạm Văn Dũng (SN 1972); Cầm Văn Chương (SN 1974); Bùi Văn Công (SN 1975); Vương Văn Hùng (SN 1984); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976); Lường Văn Hùng (SN 1991); Lường Văn Lả (SN 1991).

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)