Pháp luật

Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn: Bắt nghi phạm cuối cùng

Tiến cùng nhóm đối tượng thực hiện vụ truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái giữa trung tâm Sài Gòn rồi tẩu thoát. Lần lượt các đối tượng bị bắt giữ còn Tiến trốn về nhiều tỉnh miền Tây để lẩn trốn.

Ngày 23/2, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an xã Hồ Thị Kỷ, Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bắt giữ Danh Tiến (27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) vì có liên quan đến vụ truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 3/2018.

Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện Tiến bỏ trốn về quê vợ ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nên đã khống chế bắt giữ. Bước đầu, Tiến khai cùng 4 người là Phong, Ngôn, Tuấn, Sáng đã chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở quận 1. Sau đó, Tiến được chia 30 triệu đồng.

Hay tin cả nhóm bị bắt giữ, Tiến bỏ trốn về các tỉnh miền Tây như: Cần Thơ, Tiền Giang và Bến Tre rồi về quê vợ ở tỉnh Cà Mau thì bị bắt.

Được biết, Tiến từng có 1 tiền án về đồng phạm giết người xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2011, Tiến ra tù và có thời gian lên TPHCM làm thuê từ khoảng 4 năm về trước.

Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn: Bắt nghi phạm cuối cùng
Tiến thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, khoảng năm 2008, ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc chung sống với nhau như vợ chồng. Năm 2011, cả 2 đi tới hôn nhân và sống chung tại căn nhà ở quận 2, TP.HCM.

Trong quá trình chung sống, bà Ngọc có quen biết với bác sĩ Trần Hoa Sen (ngụ quận 5) qua chồng mình.

Tháng 6/2014, vợ chồng ông Thái, bà Ngọc xảy ra mâu thuẫn nên bà Ngọc thường xuyên bỏ nhà đi. Năm 2015, bà Ngọc làm đơn ly hôn và khởi kiện yêu cầu TAND TP.HCM chia tài sản.

Vào buổi chiều một ngày tháng 3/2018, bác sĩ Trần Hoa Sen gọi điện thoại mời bà Ngọc đến nhà mình chơi ở chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10.

Cùng thời điểm đó, Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981, Giám đốc Công ty Vệ sĩ Song Thành có trụ sở tại quận Tân Phú), nhưng thực chất hoạt động chính là nhận hợp đồng đòi nợ thuê kèm theo các hợp đồng theo dõi các cặp vợ chồng ngoại tình, cũng có mặt.

Khi trò chuyện, bà Ngọc cho biết đang làm thủ tục ly hôn bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Bà cho rằng, ông Thái đã dùng mạng xã hội để "tấn công" bà. Lúc này, Thanh chửi thề và nói sẽ tát bác sĩ Thái vài cái.

Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn: Bắt nghi phạm cuối cùng - 1
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (bên phải) và bà Ngọc

Do trong phòng khách có người giúp việc và trẻ nhỏ nên bà Ngọc kéo Thanh vào phòng ngủ của bà Sen để nói chuyện. Tại đây, bà Ngọc nhờ Thanh đánh dằn mặt, gây thương tích cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỷ đồng. Khi 2 người đang trao đổi, bà Hoa Sen mở cửa phòng đi vào nghe chuyện và lên tiếng chửi ông Thái. Một tuần sau, bà Ngọc đưa 500 triệu đồng nhờ bà Sen chuyển cho Thanh.

Sáng 25/3, Thanh tập hợp đàn em gồm : Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, ngụ tỉnh Trà Vinh), Chống Thín Sáng (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai), Phạm Văn Ngôn (SN 1985), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990, cùng ngụ quận Tân Phú) và Danh Tiến (27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) vào phòng họp công ty, thông báo mới nhận hợp đồng chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, đồng thời cung cấp hình ảnh, ô tô ông Thái để nhận dạng.

Chiều cùng ngày, sau khi nhận lệnh, Thanh yêu cầu Phong đến Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ theo dõi nhưng không thấy ông Thái.

Tối 28/3, khi đi ăn cùng nhóm bạn, ông Thái bị nhóm này theo dõi, phát hiện và lên kế hoạch chém. Sau khi ông Thái vừa rời một quán ăn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm này chém vào vai ông, gây thương tích 5%. Sáng hôm sau, sau khi nghe báo cáo vụ truy sát, Thanh yêu cầu cấp dưới chi 150 triệu đồng trả tiền cho các đối tượng tham gia chém ông Thái.

Qua điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Thanh cùng 4 đồng phạm. Các đối tượng này khai nhận được bà Ngọc thuê chém ông Thái với giá 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tiến đã nhanh chân tẩu thoát. Công an TPHCM đã tiến hành ra quyết định truy nã Tiến và truy bắt.

Khám xét trụ sở Công ty Song Thanh và nhà riêng của đối tượng Thanh ở quận Bình Tân, công an thu giữ 3 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn, 24 dao, mã tấu các loại, 4 roi điện, 5 bình xịt hơi cay...

Qua quá trình điều tra, Thanh và các đồng phạm đã nộp lại 400 triệu đồng tiền bất chính từ việc chém người. Bà Ngọc bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp vào ngày 28.5, tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh rời Việt Nam.

Kết luận điều tra xác định, bác sĩ Trần Hoa Sen có hành vi nhận và giao 500 triệu từ bà Ngọc để giao cho Thanh, nhưng bà Sen khai không biết số tiền Ngọc chuyển cho Thanh là bao nhiêu và với mục đích gì nên trước mắt chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự với bà Sen.

Theo Minh Tuệ (Tổ Quốc)