Pháp luật

Vụ án Bí thư Thăng yêu cầu phá nhanh: Băng cướp nhí sa lưới

Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tối 8/5 xác nhận đã bắt được băng nhóm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn chiều 6/5. Đây là vụ án mà Bí thư Thăng yêu cầu khẩn trương điều tra.

Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tối 8/5 xác nhận đã bắt được băng nhóm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn chiều 6/5. Đây là vụ án mà Bí thư Thăng yêu cầu khẩn trương điều tra.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh (TP HCM), tối 8/5 cho biết cảnh sát đang lấy lời khai của 3 đối tượng gồm Phan Quốc Thắng (16 tuổi), Huỳnh Lê Minh Hưng (15 tuổi) và Lê Anh Tài (16 tuổi) đều ở quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo công an Bình Thạnh, 20h đêm 7/5 Hưng và Thắng có mặt tại khu vực Thanh Đa thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm đón lõng, bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 lần lượt thừa nhận thực hiện vụ cướp ở đường Phạm Văn Đồng (phường 13, quận Bình Thạnh). Cả hai khai nhận có đồng bọn là Tài. Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp cùng công an phường An Phú Đông (quận 12) phục kích đến rạng sáng 8/5 mới bắt giữ được Tài.

Bước đầu công an làm rõ, Hưng là kẻ chủ mưu vụ cướp táo bạo. Hưng khai, thường xuyên tụ tập đua xe, bão đêm nên có thiếu nợ một số người với số tiền 8 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Trưa 6/5 Hưng gặp Tài, Thắng liền rủ đi cướp để kiếm tiền tiêu xài và trả nợ nần. 

Vào khoảng 15h ngày 6/5, nhóm thiếu niên trên đi xe máy qua đoạn đường Phạm Văn Đồng (phường 13, quận Bình Thạnh) thì phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nguyên (22 tuổi, quê tỉnh Bình Định) đang trú mưa. Cả nhóm ép xe anh Nguyên, Hưng tấn công nạn nhân bằng tay; còn Tài là người chích roi điện để nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi cướp xe cả nhóm mang đi bán được 3 triệu đồng.

Công an Bình Thạnh cũng cho biết, từ tin báo của bị hại, cảnh sát đã trích xuất camera an ninh để truy tìm 3 nghi can nói trên.  

Ngày 8/5, Văn phòng Thành ủy TP HCM gửi công văn khẩn đến Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các phòng chức năng liên quan cùng Công an quận Bình Thạnh tập trung điều tra truy xét, phá nhanh vụ cướp giữa ban ngày xảy ra tại phường 13, quận Bình Thạnh.
 

Theo Khánh Trung (Zing.vn)