Pháp luật

Vụ 213 container “tự nhiên” biến mất: Bắt thêm 1 cán bộ hải quan về tội buôn lậu

Liên quan đến vụ 213 container hàng quá cảnh “tự nhiên” biến mất khỏi Cảng Cát Lái, TP HCM, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 về tội buôn lậu.

Liên quan đến vụ 213 container hàng quá cảnh “tự nhiên” biến mất khỏi Cảng Cát Lái, TP HCM, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 về tội buôn lậu.

 Hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H (Ảnh Minh hoạ - Theo báo Hải quan)

Hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H (Ảnh Minh hoạ - Theo báo Hải quan)

Trước đó, sau thời gian tiến hành điều tra truy xét, ngày 21/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam 3 bị can về các tội Buôn lậu, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ án buôn lậu được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, đến nay đã khỏi tố, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó 2 bị can là công chức Hải quan.

Quá trình điều tra và thi hành Lệnh khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Tuấn Hợp (Dân Trí)