Pháp luật

Vụ 2 nhóm giang hồ hỗn chiến: Lãnh đạo bệnh viện Đại học Y lên tiếng

Khoảng 4h30 sáng ngày 7/5, tại bệnh viện Đại học Y (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người bị trọng thương.

Khoảng 4h30 sáng ngày 7/5, tại bệnh viện Đại học Y (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người bị trọng thương.

Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Thông tin thêm với phóng viên, 1 bảo vệ của bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, 2 nhóm “giang hồ” xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke trên địa bàn. Thấy bạn bị thương vùng đầu, 1 nhóm đã rút lui và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nhóm còn lại tiếp tục đuổi theo truy sát.

Tại đây, khi các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, nhóm đối tượng này đã lao vào khoa cấp cứu, khống chế bác sĩ và tiếp tục chém bệnh nhân. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo đoạn camera của bệnh viện ghi lại thì nhóm đối tượng gồm khoảng 20 thanh niên, đi 7 xe máy kẹp 2, 3 vào bệnh viện. Các đối tượng này cầm theo dao, mã tấu,v.v...

Ông Huấn cũng thông tin thêm: “Nạn nhân bị chém vào cổ dẫn đến đứt khí quản. Ngay sau đó, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu đặc biệt và được bảo vệ nghiêm ngặt".

Cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Công an quận Đống Đa phối hợp cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân vụ việc và làm rõ các đối tượng gây án.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Theo Khánh Ngân (Nguoiduatin.vn)