Pháp luật

Vợ dùng khăn siết cổ chồng đến chết

Trong lúc cự cãi với chồng, bà Nở dùng khăn vải siết cổ người từng kề vai ấp má với mình đến khi không còn kháng cự mới chịu dừng tay.

Trong lúc cự cãi với chồng, bà Nở dùng khăn vải siết cổ người từng kề vai ấp má với mình đến khi không còn kháng cự mới chịu dừng tay.

Nạn nhân trong vụ án là ông Phan Văn Lượm (chồng Nở). Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17h30 ngày 27/2, ông Lượm nhậu say về nhà thì xảy ra mâu thuẫn và xô xát với vợ.

Bà Nở tại cơ quan công an.

Trong lúc nóng giận, bà Nở dùng khăn vải siết cổ chồng. Thấy ông Lượm bất động, không còn sức kháng cự bà Nở mới dừng tay.

Phát hiện chồng đã tử vong, bà Nở đến Công an xã Khánh Bình tự thú. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 42 tuổi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Minh Anh (Zing.vn)