Pháp luật

Vợ đi nghỉ mát, chồng bị sát hại dã man trong nhà nghỉ

Sau hơn một ngày tích cực điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến cái chết của ông Dương Văn Lường ở nhà nghỉ An Kiều.

Sau hơn một ngày tích cực điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến cái chết của ông Dương Văn Lường ở nhà nghỉ An Kiều.

 

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/6, tại phòng 304 (tầng 4), nhà nghỉ An Kiều, nhân viên lễ tân của nhà nghỉ này phát hiện ông Lường nằm chết trên nền nhà, người có máu và thương tích.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy phần đầu nạn nhân bị tác động mạnh, là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Trong phòng nghỉ đồ đạc không bị xáo trộn, tuy nhiên một chiếc ghế có dấu hiệu bất thường được công an thu giữ sau đó.

Nhận định đây là vụ án có tính chất cực kì nghiêm trọng, ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng xác minh các mối quan hệ của nạn nhân nhằm điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến việc sát hại ông Lường gồm: Dương Thị Lan (SN 1963, trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên).

Và 5 đối tượng khác bao gồm: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Mai (SN 1992); Nguyễn Anh Tú (SN 1986), Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, đều trú ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Việc ông Lường tử vong trong nhà nghỉ khiến dư luận địa phương vô cùng hoang mang.

Gia đình ông Lường được đánh giá là có điều kiện. Ông Lường hiện có một nhà máy sản xuất gạch, một nhà nghỉ 10 tầng được xem là lớn nhất khu vực huyện Bình Xuyên và một số cây xăng trên địa bàn.

Ông Lường cũng được biết đến với nghề cai thầu xây dựng, trong tay có nhiều xe ô tô, máy công trình.

Vợ ông Lường là bà Dương Thị L. (SN 1963) làm cán bộ ủy ban nhân dân xã Bá Hiến. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc, bà này đang đi du lịch cùng đoàn cán bộ xã. Nhận được tin báo, bà L. đã tức tốc về nhà ngay trong đêm.

Vợ chồng ông Lường có hai người con trai đã xây dựng gia đình. Một công tác tại ban quản lý dự án huyện bình Xuyên, người còn lại công tác và định cư tại Hà Nội.

Được biết, nhà nghỉ An Kiều mới được đưa vào hoạt động cách đây 6 tháng do ông Nguyễn Văn H. (trú tại tổ dân phố Vam Dộc, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) làm chủ. Ngoài hai vợ chồng ông H. còn có thêm một nhân viên lễ tân kiêm dọn dẹp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
 
>> Vĩnh Phúc: Cái chết tức tưởi của người đàn ông trong nhà nghỉ
 
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)