Pháp luật

Vờ cầm cố dây chuyền bạc, cuỗm gọn 5 chiếc lắc vàng

Ngày 1-7, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trung để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Vờ cầm cố dây chuyền bạc, cuỗm gọn 5 chiếc lắc vàng
Tang vật vụ án

Theo tài liệu điều tra, sáng 28-6, chủ tiệm vàng số 153 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài là ông Đinh Văn Cung (SN 1952) đến Công an phường Cát Dài trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đột nhập tiệm vàng của gia đình ông, lấy trộm một số đồ trang sức bằng vàng.

Quá trình xác minh điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng, rà soát trích xuất các hình ảnh từ camera…, Công an phường Cát Dài nhanh chóng xác định được nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tại tiệm vàng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đã xuất hiện tại tiệm vàng vào sáng cùng ngày để giao dịch, cầm cố dây chuyền bạc.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã làm rõ được nhân thân nghi phạm này là Nguyễn Văn Trung (SN 1978, trú tại lô 1 tập thể An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân).

Trung là đối tượng nghiện ma túy, từng có 3 tiền án về các tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Ngay sau đó, đối tượng này được "mời" về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Trung thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo khai nhận ban đầu, sau một thời gian thăm dò sinh hoạt của gia đình ông Đinh Văn Cung, vào 8 giờ 30 phút ngày 28-6, Trung điều khiển xe máy đến hiệu vàng 153 Nguyễn Đức Cảnh với mục đích lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Vờ cầm cố dây chuyền bạc, cuỗm gọn 5 chiếc lắc vàng - 1
Nguyễn Văn Trung

Quan sát thấy có 1 mình ông Cung ở nhà, Trung giả vờ muốn cầm cố sợi dây chuyền bạc hắn đang đeo trên cổ với giá 2 triệu đồng. Lợi dụng lúc ông Cung lúi húi kiểm tra chất lượng sợi dây chuyền bạc thì Trung thò tay vào trong tủ kính lấy đi 5 chiếc lắc dây chuyền vàng.

Sau khi lấy được tài sản, Trung bảo không muốn bán dây chuyền nữa và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Số vàng lấy được, Trung mang về nhà người thân ở 86/3 Hùng Duệ Vương cất giấu, chờ "yên" mới mang đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Trung, cơ quan công an đã tiến hành thu hồi tang vật là 5 chiếc lắc dây chuyền vàng, trả lại cho bị hại.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)