Sáng 30-12 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Ngọc Thu (SN 1982) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Lê Công Đường (SN 1979) 2 năm 3 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Sáng 30-12 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Ngọc Thu (SN 1982, trú Thạnh Danh, Ninh Diêm, TX Ninh Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Lê Công Đường (SN 1979, trú Bình Tây, Ninh Hải, TX Ninh Hòa) 2 năm 3 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bị cáo Đường và Thu trước vành móng ngựa |
Theo đó, khoảng 18 giờ 30, ngày cuối tháng 3-2015, Thu lục tủ gỗ lấy trộm số tiền 5 triệu đồng. 10 ngày sau, cũng thời gian như trên Thu lục tủ lấy 15 triệu đồng. Đến 14 ngày lấy tiếp 20 triệu đồng.
Nửa tháng sau Thu tiếp tục lục tủ nhưng không lấy tiền mà lấy 5 chỉ vàng 96%. Thu đem số vàng trên đến tiệm vàng Oanh Thắng tại 36 đường 2/4 Vĩnh Hải, Nha Trang bán chi chị Nguyễn Thị Oanh lấy 15 triệu đồng. Chưa hết, khoảng 18 giờ 30 ngày 20-4-2015, Thu tiếp tục lục tủ lấy của chị Anh 20 triệu đồng.
Sau khi trộm cắp tài sản ngày 5-4-2015, Thu đưa cho Đường 10 triệu đồng. Đường sử dụng 5,2 triệu đồng trong số tiền trên rồi bỏ thêm 4,5 triệu đồng để mua xe máy. Sáng ngày 23-4-2015, Đường và Thu đến tiệm vàng Bảy NT số 28 đường 2/4 Nha Trang mua một nhẫn vàng 96% trọng lượng 2 chỉ giá 6.050.000 đồng, đến tiệm vàng Năm Vĩnh Tường ở 44A đường 2/4 mua một dây chuyền vàng 96% giá 15.100.000 đồng.
Nhẫn và dây chuyền Thu giao cho Đường sử dụng. Đến chiều cùng ngày Thu đến tiệm vàng Oanh Thắng mua 2 công dây vàng tây trọng lượng 2 chỉ 6 phân 4 ly với số tiền 5.660.000 đồng. Số tiền còn lại Thu tiêu xài cá nhân hết.
Tuy biết rõ Thu lấy trộm tiền của bà Anh nhưng Đường vẫn sử dụng tiền để mua xe, nhẫn, dây chuyền vàng và lấy 20 triệu đồng đi trả nợ. Tổng số tiền Đường tiêu thụ là 51.497.000 đồng.