Pháp luật

Vĩnh Phúc: Làm đêm về muộn, vợ bị chồng đâm tử vong

Tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Do nghi ngờ vợ ngoại tình, giữa Phan Văn H. và chị L.T.H. xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, H. dùng dao đâm vào bụng chị L.T.H. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Theo xác nhận từ ông Lê Đức Toàn – Trưởng công an xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 11h giờ trưa 25.10, tại địa bàn xã xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Vĩnh Phúc: Làm đêm về muộn, vợ bị chồng đâm tử vong
Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong lúc cãi vã, Phan Văn H. không giữ được bình tĩnh và dùng dao đâm vào bụng vợ mình là chị L.T.H. Khi phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm lao vào can ngăn, đưa chị L.T.H. đi bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an xã Bình Dương có mặt, bắt giữ Phan Văn H. trước khi bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Tường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 25.10. Chị H. bị thương ở vùng bụng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chúng tôi đã bắt giữ Phan Văn H. và bàn giao cho công an huyện", ông Lê Đức Toàn cho hay.

Theo một số người dân ở địa phương, chị L.T.H sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, còn Phan Văn H. sinh năm 1991, người địa phương. Hai người lấy nhau cách đây ít năm và đã có con gái hơn 1 tuổi. H. làm đầu bếp ở Hà Nội, còn chị H. làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, TP.Vĩnh Yên. Trước đó, khi thấy vợ thường xuyên đi làm về muộn, H. nghi ngợ vợ ngoại tình nên ghen tuông, dẫn đến cãi vã để rồi không giữ được bình tĩnh và dùng dao đâm vào bụng vợ.

Theo T.Lâm (Dân Việt)