Pháp luật

Vĩnh Long: Con gái 15 tuổi bị xâm hại rồi sinh con, mẹ vẫn vô tư đến xã làm giấy khai sinh cho cháu

Dù biết con gái 15 tuổi bị xâm hại đến sinh con, người mẹ vẫn không đến cơ quan chức năng trình báo. Sự việc được phát hiện khi hơn 2 năm sau, người mẹ đi đến xã làm giấy khai sinh cho đứa cháu ngoại.

Ngày 17/9, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Sơn Kiệt, Chủ tịch UBND xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp một thiếu nữ 15 tuổi sinh con. 

Vĩnh Long: Con gái 15 tuổi bị xâm hại rồi sinh con, mẹ vẫn vô tư đến xã làm giấy khai sinh cho cháu
Đường vào nhà em T. sau hơn 2 năm em sinh con vì bị xâm hại tình dục.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 11/9, một công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Long Hội tiếp nhận hồ sơ của chị N. (mẹ bé T.) đến làm khai sinh cho con của T. (SN 20/6/2000) là cháu V. (SN 16/1/2016).

Qua đối chiếu và phát hiện, tại thời điểm sinh con, T. chỉ mới hơn 15 tuổi. Điều này cho thấy, lúc mang thai thì T. chỉ mới 14 tuổi, bị xâm hại tình dục dẫn đến có con. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND xã Tân Long Hội đã tiến hành vào cuộc, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Được biết, T. là con gái thứ trong gia đình có 3 chị em, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Minh Anh (Thời Đại)