Pháp luật

Căng thẳng truy bắt học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang

Căng thẳng truy bắt học viên cai nghiện trốn trại

Sau khi 10 học viên đánh cán bộ trung tâm cai nghiện, 3 giờ sau có 224 học viên phá rào trốn trại. Công an vẫn đang ráo riết truy bắt 18 học viên trốn trại còn lại.

Sáng 12-8, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, cho biết còn 18 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc chưa được đưa trở lại trung tâm cai nghiện thuộc sở này.

Theo báo cáo nhanh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công an tỉnh đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác định nguyên nhân các học viên trốn trại ngày 11-8, nếu có hành vi lôi kéo kích động, xúi giục sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Căng thẳng truy bắt học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang
Cảnh sát cơ động đang truy bắt các đối tượng

Cũng theo báo cáo này, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11-8, có 10 học viên đánh một cán bộ trung tâm bị thương. Đến 10 giờ cùng ngày có 224 học viên phá cổng rào, leo rào bỏ trốn. Công an tỉnh đã chỉ đạo cả trăm cán bộ chiến sĩ khống chế bắt giữ. Đến sáng 12-8 còn 18 học viên chưa trở lại trung tâm.

Như đã thông tin, sau khi các học viên trốn trại, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này để tiến hành vận động, truy bắt.

Căng thẳng truy bắt học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang - 1
Công an phong tỏa, khống chế học viên manh động

Căng thẳng truy bắt học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang - 2

Theo Minh Sơn (Nld.com.vn)