Pháp luật

Vì sao khi mới bị bắt các nghi phạm vụ 2 thi thể bị đổ bê tông không chịu khai nhận?

Video: Ba điểm bị khám xét vụ th i thể trong khối bêtông ở Bình Dương

Nhiều giờ đồng hồ sau khi bị bắt, các nghi phạm gây ra vụ 2 thi thể người bị đổ bê tông giấu xác trong thùng nhựa không hé nửa lời về vụ án.

Vì sao khi mới bị bắt các nghi phạm vụ 2 thi thể bị đổ bê tông không chịu khai nhận?

Hà là chủ mưu

Ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương xác định được 2 người liên quan đến vụ án là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cùng ngụ quận Tân Phú (TP.HCM) nên đã thông báo truy tìm rộng rãi.

Đến rạng sáng 18/5, công an đã bắt giữ 4 người phụ nữ trong đó có 2 người đang bị truy tìm là Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà) cùng với Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi).

Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, cả 4 nghi phạm này đều không chịu khai. Cơ quan điều tra khá vất vả trong việc lấy lời khai của nhóm để làm rõ vụ án. Thậm chí nhóm nghi phạm còn phản ứng khi công an quay phim, chụp ảnh lại cảnh lấy lời khai.

Vì sao khi mới bị bắt các nghi phạm vụ 2 thi thể bị đổ bê tông không chịu khai nhận? - 1
Thùng phi chứa thi thể nạn nhân thứ 2.

Đến trưa 18/5 thì nghi phạm Thảo mới bắt đầu hợp tác với cơ quan điều tra, có những lời khai ban đầu, đó là giết nạn nhân vì mâu thuẫn trong cuộc sống. Sau đó, các nghi phạm khác mới bắt đầu chịu hợp tác và khai thêm những chi tiết giết người dã man của nhóm...

Theo một điều tra viên, sở dĩ các nghi phạm không dám khai vì sợ Hà. Hà chính là kẻ chủ mưu của vụ án chấn động này. Hà là người đã nói mẹ là bà Hoa bán nhà với số tiền trên 2 tỉ đồng, sau đó dùng tiền này để "bao" cho cả nhóm đi lại ở khắp các tỉnh thành để tu luyện một giáo phái không được công nhận ở Việt Nam.

Chiếc xe ô tô mà cả nhóm thường sử dụng để di chuyển cũng thuộc quyền sở hữu của Hà. Hà chở cả nhóm đi đâu, nói gì, yêu cầu như thế nào... thì cả nhóm đều phải nghe lời. Chính vì thế mà Hà "có tiếng nói" trọng lượng nhất trong nhóm, các thành viên khác đều răm rắp nghe theo.

Thế nên khi bị công an điều tra đưa về trụ sở công an, vì Hà không khai nên các nghi phạm khác cũng không dám khai. Chỉ đến trưa 18/5 thì Thảo mới cuối đầu nhận tội. Và sau đó thì những sự thật đáng sợ mới dần được hé lộ.

Sẽ thực nghiệm lại hiện trường

Cũng theo điều tra viên, trong ngày 19/5 bên cạnh đấu tranh với các nghi phạm nhằm làm rõ vụ án, thì cơ quan điều tra cũng cho xét nghiệm ADN của hai nạn nhân. Theo đó, hai nạn nhân chính xác là Trần Đức Linh (quê Quỳ Hợp, Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Cả 2 đều là thành viên của nhóm tu luyện môn phái lạ mà Hà là trưởng nhóm. Theo lời khai của các nghi phạm, nguyên nhân cái chết của nạn nhân Linh là do tự té ngã từ lầu 1 của một villa ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau đó cả nhóm đem xác lên phòng, mở máy lạnh nhiệt độ thấp, ướp xác bằng trà và sau đó tiếp tục tu luyện như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, theo điều tra viên, hiện nguyên nhân cái chết của Linh phải tiếp tục điều tra làm rõ.

Vì trong nhóm nghi phạm, chỉ có Hà và Thảo khai như thế. Những nghi phạm còn lại không có lời khai đồng nhất. Người thì khai không thấy trực tiếp, có người lại khai chỉ thấy Linh rớt lầu té xuống đất bất tỉnh.

Vì sao khi mới bị bắt các nghi phạm vụ 2 thi thể bị đổ bê tông không chịu khai nhận? - 2
Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.

"Hiện công an tiếp tục đấu tranh làm rõ để có kết quả chính xác về nguyên nhân cái chết của Linh. Để xem có phải Linh đã chết vì té lầu hay vì bị giết", vị này nói.

Cũng theo điều tra viên này, trong quá trình khám nghiệm tử thi, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai bên cổ của nạn nhân Linh có dấu hiệu bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng.

Điều này được xem là bất thường, khó có khả năng xảy ra đối với một nạn nhân té lầu. Chưa kể, kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy Linh không bị gãy xương. Thế nhưng các nghi phạm lại khai do té lầu.

Vì vậy sẽ phải thực nghiệm lại hiện trường để làm rõ cái chết của Linh, để xem liệu các nghi phạm có khai chính xác hay không. Với thi thể của nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP.Hồ Chí Minh) được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể có thể do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Kết quả khám nghiệm tử thi khá tương đồng với lời khai của các nghi phạm, nạn nhân Thành tử vong là do chích điện, siết cổ dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra cũng điều tra rõ liệu có còn thêm nghi phạm nào trong vụ này hay không.

Ngoài ra công an cũng đang làm rõ điều bất thường trong lời khai của các nghi phạm, là vì sao khi Linh được cho là tự nhảy lầu dẫn đến tử vong nhưng họ lại không trình báo với ai, tự đưa thi thể di chuyển đi nhiều nơi rồi phi tang vào thùng nhựa?

Hiện cơ quan công an Bình Dương đã khởi tố vụ án. Sau khi củng cố thêm chứng cứ, "giải mã" được những uẩn khúc trong vụ án sẽ tiến hành khởi tố các bị can.

Theo Xuân Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)