Pháp luật

Vì sao bây giờ mới khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 7 người thương vong?

Trước thời khắc giao thừa, tài xế Nguyễn Quốc Phượng điều khiển ô tô lao vào đám đông đang đốt lửa ven đường khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Mẹ nạn nhân kể lại vụ tai nạn khiến 7 người thương vong đêm giao thừa

Ngày 3/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bị can Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ, khoảng 23h50 ngày 15/2 (30 Tết), tài xế Phượng lái xe 4 chỗ đi trên QL46C, qua xóm Liên Châu, xã Thanh Liên thì mất lái lao sang đường húc vào nhóm người đang đốt lửa.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990), trú xã Thanh Liên tử vong tại hiện trường; chị Nguyễn Thị L. (SN 1992) tử vong tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị do vết thương quá nặng.

Vụ va chạm cũng khiến ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993) cùng trú tại xã Thanh Liên bị thương.

Đây là một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, khiến cho những người chứng kiến hoảng sợ, gia đình các nạn nhân đau đớn trước cái chết oan ức trước thềm năm mới. Vì vậy, tất cả mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng sớm truy tố tài xế để pháp luật trừng trị.

Vì sao bây giờ mới khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 7 người thương vong?
Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ án, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho hay, nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế không làm chủ được tốc độ, đi sai làn đường.

“Tại CQĐT, tài xế Phượng cho hay, vào thời điểm trên người đàn ông này chạy vội về nhà để đón Giao thừa. Khi đến đoạn đường trên, do tránh một số xe máy dựng bên phải nên đã mất lái, lao sang phần đường bên trái, tông thẳng vào đám đông đang tổ chức đốt lửa trại đón Giao thừa bên đường”, Thiếu tá Hùng cho biết thêm.

Quá trình xảy ra tai nạn vào thời khắc đêm Giao thừa, ngoài ra tài xế Phượng nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Phượng còn tự nguyện xin được đền bù cho gia đình các nạn nhân. Chính vì vậy, sau khi lấy lời khai, tài xế này được tại ngoại để khắc phục hậu quả.

Về việc khởi tố, Thiếu tá Hùng cho biết, sau khi xảy ra sự việc các nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Vì vậy cơ quan điều tra phải chờ kết quả giám định pháp y, giám định phương tiện để có căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can phục vụ công tác điều tra.

“Các nạn nhân bị thương sau thời gian nằm viện nay đã trở về quê để người thân chăm sóc. Còn tài xế được phép tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”, Thiếu tá Hùng nói.

Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)