Pháp luật

Vay 260 triệu đồng, 4 tháng sau phải trả lãi 'cắt cổ' tới 150 triệu đồng

Vay 260 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/ngày, 4 tháng sau, một người phụ nữ ở Ninh Bình tá hỏa khi trả nhận giấy báo nợ phải trả tổng số tiền 410 triệu đồng, trong đó có 150 triệu đồng tiền lãi.

Chiều ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vay 260 triệu đồng, 4 tháng sau phải trả lãi 'cắt cổ' tới 150 triệu đồng
Nguyễn Văn Bẩy cùng tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, ngày 28-5, Công an huyện Yên Khánh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Bẩy (SN 1971) và Nguyễn Thị Mai (SN 1968, cùng ngụ xóm Chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại Cơ quan công an, 2 người này khai nhận đã cho bà Nguyễn Thị Q. (ngụ xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh) vay số tiền 260 triệu đồng từ ngày 29-1 với lãi suất là 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Đến ngày 28-5, sau 4 tháng, tổng số tiền theo như giấy vay nợ mà bà Q. phải trả là 410 triệu đồng, tăng thêm 150 triệu đồng so với số tiền ban đầu bà Q. đã vay.

Vay 260 triệu đồng, 4 tháng sau phải trả lãi 'cắt cổ' tới 150 triệu đồng - 1
Nguyễn Thị Mai tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Khánh tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)