Pháp luật

Vào tận trường tiểu học cướp dây chuyền của học sinh

Lê Văn Lành, 19 tuổi, thường xuyên “lượn lờ” quanh trường tiểu học, THCS ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để tìm "con mồi" là các em học sinh có đeo trang sức, sau đó đe dọa cướp dây chuyền.

Lê Văn Lành, 19 tuổi, thường xuyên “lượn lờ” quanh trường tiểu học, THCS ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để tìm "con mồi" là các em học sinh có đeo trang sức, sau đó đe dọa cướp dây chuyền.
Theo điều tra của cơ quan công an, Lành thường xuyên đi xe máy theo dõi các em học sinh, chờ lúc vắng người tiếp cận, khống chế các em để cướp giật tài sản.

Lê Văn Lành tại cơ quan điều tra

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 ngày 5-3, em Đ.N.Q. (10 tuổi, là học sinh tiểu học) đang trên đường đến trường thuộc phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) thì bị 1 thanh niên đi xe mô tô cướp giật 1 dây chuyền bằng bạc, trị giá khoảng 500.000 đồng.

Trước đó không lâu, Lành còn đi thẳng vào trường Tiểu học Nam Hồng đe dọa, cướp vòng bạc của 1 em học sinh.

Sau một thời gian tổ chức triển khai lực lượng điều tra, cơ quan công an đã xác định Lê Văn Lành là đối tượng gây ra các vụ cướp dây chuyền trên.

Tại cơ quan điều tra, Lành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Lành cũng khai nhận từ tháng 2-2015 đến nay đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác của các em học sinh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.
 
>> Tài xế xuống xe mở cửa, hành khách... cướp taxi

Theo Cẩm Xuyên (Nld.com.vn)