Pháp luật

Vận chuyển ma tuý, thầy giáo vùng cao nhận án tử

15 bánh heroin, 2kg ma tuý đá, 8000 viên ma tuý tổng hợp và 400 USD là số tang vật mà công an thu được của Thò Pạ Sáu.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử đối với Thò Pạ Sáu (SN 1975, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 22/4, Sáu nhận được một cuộc gọi từ người đàn ông tên Tủa (người Lào, không rõ lai lịch) thông báo khoảng từ 17 giờ tới 18 giờ sẽ đến xã Châu Thôn, huyện Quế Phong để giao ma tuý cho khách. Vì không biết tiếng Việt nên Tủa thuê Sáu đi phiên dịch và vận chuyển hàng với giá 400 USD.

Vận chuyển ma tuý, thầy giáo vùng cao nhận án tử
Sáu tại phiên toà xét xử. Ảnh: Zing.

18 giờ cùng ngày, Sáu bắt xe ôm tới địa điểm hẹn trước để gặp Tủa. Tại đây, Sáu nhận được 400 USD tiền công và một bao tải 'hàng' màu vàng rồi lên xe ô tô đã chuẩn bị trước để đi giao ma tuý. Khi đang giao dịch thì Sáu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Người đàn ông lái ô tô đi cùng Sáu đã nhanh chóng chốn thoát. 

Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 15 bánh heroin, 2kg ma tuý đá, 8000 viên má tuý tổng hợp cùng 400 USD tiền mặt.  Tại phiên toà, Sáu nói không hề biết trong bao tải chứa hàng cấm. 400 USD là tiền công mà Tủa trả cho việc phiên dịch. 

Là giáo viên điểm của trường Pà Khốm, trường Tiểu học Tri Lễ 2, huyện Quế Phong mà vẫn đi giao ma tuý, biết sai mà vẫn làm nên HĐXX tuyên Thò Pạ Sáu mức án tử hình.

Theo Quỳnh Thư (Ngaynay.vn)