Pháp luật

Vận chuyển 12 kg ma túy, hai người Lào lĩnh án tử

Mang ba lô chứa ma túy chạy xe máy đi giao hàng, hai người đàn ông mang quốc tịch Lào bị công an Nghệ An bắt quả tang.

Ngày 16/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hạ Rả Tênh (42 tuổi) và Xểnh Hạ (26 tuổi, cùng quốc tịch Lào) về tội Vận chuyển trái phép ma túy.

Vận chuyển 12 kg ma túy, hai người Lào lĩnh án tử
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nam An.

Theo cáo trạng, sáng 19/6, Tênh được ông Xử (quốc tịch Lào) gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn trung tâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đến thị trấn Đô Lương (Nghệ An) với giá 2.500 USD.

Chiều cùng ngày, Xử cũng gọi điện cho Xểnh Hạ thuê sang Việt Nam giao ma túy với tiền công 2 triệu kip (khoảng 5,5 triệu đồng)

Đến tối 21/6, Tênh chạy xe máy mang biển số Hà Tĩnh chở Xểnh Hạ mang theo ba lô chứa 12 kg ma túy đến địa phận xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, thì bị công an bắt quả tang.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại ra khỏi xã hội nên tuyên án tử hình đối với Tênh và Xểnh Hạ.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)