Pháp luật

Vạch trần băng thanh thiếu niên móc túi ở cầu Mống

Cứ rạng sáng, tại khu vực cầu Mống (quận 1, TP HCM) xuất hiện nhóm thanh thiếu niên giở trò rạch túi, trộm cắp tài sản của người dân.

Cứ rạng sáng, tại khu vực cầu Mống (quận 1, TP HCM) xuất hiện nhóm thanh thiếu niên giở trò rạch túi, trộm cắp tài sản của người dân.
 
VIDEO băng nhóm móc túi ở cầu Mống.

Qua nhiều ngày ghi nhận, phóng viên Báo Người Lao Động đã vạch trần hành vi phạm pháp của một băng nhóm chuyên trà trộn vào những người đang vui chơi quanh khu vực cầu Mống để lấy tài sản.

Chúng thường hoạt động vào khung thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng. “Con mồi” mà dân "hai ngón" hướng đến là những người trẻ tuổi, cặp tình nhân.

 Khi thấy có người lơ là cảnh giác, bọn chúng đến móc túi, cản địa và hỗ trợ bỏ chạy.
Khi thấy có người lơ là cảnh giác, bọn chúng đến móc túi, cản địa và hỗ trợ bỏ chạy.

Theo điều tra của phóng viên, nổi tiếng nhất là băng của những thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi do đối tượng Quang “sún” (tên thật là Tùng, ngụ quận 4) cầm đầu.

 Quang sún tiếp cận mục tiêu.
Quang "sún" tiếp cận mục tiêu.

Quang “sún” quy tập dưới trướng khá nhiều thanh thiếu niên, trẻ em bụi đời, vô gia cư tại cầu Mống. Đây cũng là chiêu thức nhằm qua mặt cơ quan công an nếu hành vi không may bị bại lộ bởi đa phần các đàn em của y đều chưa đủ tuổi thành niên.

Môt đối tượng hai ngón đang lấy laptop của một thanh niên tại chân cầu Mống.
Một đối tượng "hai ngón" đang lấy laptop của một thanh niên tại chân cầu Mống.
 
 Vài hôm sau, hắn bị người dân và hiệp sĩ bắt đưa về cơ quan công an.
Vài hôm sau, hắn bị người dân và "hiệp sĩ" bắt đưa về cơ quan công an.
 
Theo Lê Phong (Nld.com.vn)