Pháp luật

Vác súng đi giải quyết mâu thuẫn hát karaoke, 2 người nhập viện cấp cứu

Mâu thuẫn lúc đi hát karaoke, Nguyễn Văn Duy ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) về nhà lấy 1 khẩu súng tìm đến nhà bạn hát để "hỏi chuyện". Sau đó, nhiều người nghe tiếng súng nổ chát chúa khiến 2 người bị thương nhập viện cấp cứu.

Vác súng đi giải quyết mâu thuẫn hát karaoke, 2 người nhập viện cấp cứu
Ảnh minh họa

Chiều ngày 30-11, thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ nổ súng và đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ xô xát có nổ súng xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 30-11, tại đường Nam Hải, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Duy (SN 1991) và anh Nguyễn Hữu Thành (cùng ngụ tại TP Sầm Sơn) cùng nhau đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn. Tại đây, giữa Thành và Duy có mâu thuẫn nên Thành bỏ về.

Thấy vậy, Duy tìm về nhà Thành để hỏi chuyện thì 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Thành buông lời xúc phạm Duy. Tức giận, Duy về nhà lấy 1 khẩu súng chạy sang đe dọa anh Thành.

Chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Hữu C. (SN 1966, bố đẻ anh Thành) đã vào can ngăn, tước khẩu súng trên tay Duy. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, súng bất ngờ phát nổ khiến đạn trúng vào bụng ông C.. Thấy bố bị thương, Thành vào nhà lấy dao ra chém Duy bị thương.

Nghe tiếng súng nổ chát chúa, người dân chạy tới chứng kiến sự việc đã vào can ngăn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 

Duy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn, còn ông C. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Sầm Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)