Pháp luật

Vác búa đập phá cây ATM vì rút 5 triệu bị trừ...11 triệu

Bị trừ tiền sai khi rút tiền, phải đợi giải quyết trong vòng 45 ngày, người đàn ông về lấy búa quay lại đập phá cây ATM.

Ngày 11/12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành tạm giữ đối với Sơn Ngọc Sê (SN 1987) và vợ là Kim Thị Lan (SN 1990, cùng quê Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi đập phá máy ATM.

Vác búa đập phá cây ATM vì rút 5 triệu bị trừ...11 triệu
Cây ATM bị đập phá.

Theo nhân chứng kể lại, sáng ngày 10/12, Sê đến trụ ATM của một chi nhánh ngân hàng Sacombank Hoà Lợi nằm trên mặt tiền đường ĐT741, phường Hòa Lợi để rút tiền.

Tại đây, Sê bấm rút tiền 5 lần (3 lần rút số tiền 3 triệu và 2 lần rút mỗi lần 1 triệu), tổng cộng Sê nhận được 5 triệu đồng, nhưng tài khoản bị trừ hết 11 triệu đồng. Người này thắc mắc thì ngân hàng trả lời sẽ giải quyết trong vòng 45 ngày.

Đến chiều, sau khi nhậu về, vẫn còn bức tức vì chuyện bị trừ tiền oan, Sê lấy một cây búa rồi chở vợ đến trụ ATM lúc trước rút tiền "trút giận", đối tượng dùng búa đập vỡ mặt kính và hộc thẻ của trụ ATM.

Sau đó, hai vợ chồng Sê đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Khuya ngày 10/12, Công an phường Hoà Lợi mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Hiện, Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)