Pháp luật

Va quệt nhỏ trên đường, thanh niên mặc áo Go-Viet dùng dao đâm người ngã gục ở trung tâm Sài Gòn

Đang chạy trên đường, xe máy của Thành xảy ra va chạm với 1 người khác nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, Thành đã dùng hung khí đâm vào người này gây thương tích.

Ngày 15/9, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Văn Thành (SN 1988, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thành là tài xế xe ôm công nghệ Go Viet đã dùng hung khí đâm người sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.

Va quệt nhỏ trên đường, thanh niên mặc áo Go-Viet dùng dao đâm người ngã gục ở trung tâm Sài Gòn
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 15h ngày 11/9, Thành điều khiển xe máy mang BKS: 59C2-19683 lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng từ quận 4 về quận 1.

Đang trên đường di chuyển thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 54U3-5516 do anh Tạ Duy Toản (SN 1992, quê Hà Nội) đang chạy cùng chiều.

Sau đó, Toản lấy xe máy bỏ đi thì Thành lên xe máy đuổi theo. Trên đường đi, Thành đã dùng tay đánh vào mặt của Toản rồi bỏ chạy.

Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) thì Toản đã dùng 1 thanh gỗ đánh vào đầu Thành. Trong lúc xô xát, Thành đã dùng hung khí đâm Toản khiến người này ngã gục.

Sau khi gây án, Thành lên xe bỏ chạy rồi vứt con dao gây án xuống kênh để tẩu tán.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 1 có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Sau 24 giờ, Thành đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Thành từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo Kim Lượng (Soha/Trí Thức Trẻ)