Pháp luật

Tuyên vụ án cuối liên quan đến 'siêu lừa' Huyền Như

7 bị cáo kêu oan bị tuyên y án, 3 bị cáo nữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được tuyên giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Sau gần 3 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (15/8), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank).

Tuyên vụ án cuối liên quan đến 'siêu lừa' Huyền Như
7 bị cáo kêu oan bị tuyên y án, 3 bị cáo thừa nhận tội trạng được giảm án.

Trước đó, 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Navibank bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt các mức án cụ thể như sau: Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc NaviBank) bị tuyên mức án 13 năm tù; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên Phó Tổng Giám đốc) lãnh cùng mức án 12 năm tù; các bị cáo Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng Kế toán) bị tuyên phạt cùng mức án 11 năm tù; Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng) 10 năm tù; Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng Pháp chế), Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng) và Nguyễn Ngọc Oanh lãnh cùng mức án 7 năm tù giam.

Sau khi có bản án, tất cả bị cáo đều kháng cáo, trong đó có 9 bị cáo kháng cáo kêu oan, riêng chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra phiên toà, 2 bị cáo Đinh Thị Đoan Trang, Phạm Thị Thu Hiền đã thay đổi kháng cáo kêu oan thành xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX đã nhận định các bị cáo đã tạo điều kiện để “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Navibank.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Trong vụ án này, có 7 bị cáo kêu oan, không thừa nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo đủ cơ sở kết luận 7 bị cáo này đã phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ đó, HĐXX bác kháng cáo kêu oan của 7 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Quang Trí mức án 13 năm tù, Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn cùng lãnh 12 năm tù; Đoàn Đăng Luật và Huỳnh Vĩnh Phát cùng mức án 11 năm; Trần Thanh Bình 10 năm.

3 bị cáo nữ còn lại thừa nhận hành vi phạm tội, mong được pháp luật khoan hồng. HĐXX xem xét các tình tiết thân nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành khẩn của 3 bị cáo còn lại nên quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án từ 7 năm xuống 6 năm tù đối với Đinh Thị Đoan Trang, Phạm Thị Thu Hiền và Nguyễn Ngọc Oanh.

HĐXX cũng bác kháng cáo của ngân hàng Quốc Dân, buộc ngân hàng này nộp lại số tiền hơn 24 tỷ đồng để sung công quỹ.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ nhân viên VietinBank có hay không việc giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.

Theo Công Thư (Nguoiduatin.vn)