Pháp luật

Tuyên án vụ "tố hiếp dâm buổi sáng, chiều mới xảy ra chuyện"

HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Văn Tính (33 tuổi, quê Lâm Đồng) 5 năm 29 ngày tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Do bằng thời hạn tạm giam nên Tính được trả tự do ngay tại tòa.

HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Văn Tính (33 tuổi, quê Lâm Đồng) 5 năm 29 ngày tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Do bằng thời hạn tạm giam nên Tính được trả tự do ngay tại tòa.

Vụ án này từng được TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm nhiều lần nhưng đều phải trả hồ sơ điều tra lại vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Đáng chú ý nhất là việc Tính bị gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo vào lúc 10h ngày 11/4/2011 nhưng theo hồ sơ vụ án, đến chiều hôm đó vụ án mới xảy ra.

Tuyen an vu 'to hiep dam buoi sang, chieu moi xay ra chuyen' hinh anh 1
Tính tại một phiên tòa. Ảnh: T.Thanh.

Đồng thời, trong quá trình điều tra và tại các phiên tòa, Tính đều kêu oan và nói bị bức cung, nhục hình.

Tại phiên xử sơ thẩm lần này, Tính tiếp tục kêu oan và cho biết lúc xảy ra vụ án, anh ta đang đi bán đậu hũ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, ngoài lời khai của Tính cùng cha mẹ anh ta, không có gì chứng minh chứng cứ ngoại phạm này của bị cáo.

Về việc gia đình nạn nhân viết đơn buổi sáng nhưng chiều Tính mới gây án, tòa án nhận định người viết đơn có trình độ thấp nên đã gây ra sự nhầm lẫn. Đồng thời, Tính khai bị bức cung, nhục hình nhưng suốt quá trình điều tra, lấy lời khai đều có sự chứng giám của một luật sư nên điều này không thể xảy ra.

Luật sư bào chữa cho Tính trình bày công an đã vi phạm khi bắt người nhưng chưa có quyết định. HĐXX cho biết, lúc đầu, công an địa phương chỉ mời Tính lên làm việc theo đơn tố cáo chứ không phải bắt người.

“Trong quá trình điều tra đã xảy ra nhiều thiếu sót, tuy nhiên không thể làm thay đổi bản chất vụ án, chính Tính là người đã xâm hại 2 cháu Ngọc và Thanh”, chủ tọa nêu quan điểm luận tội.

Xét thấy Tính có thân nhân tốt, chưa tiền án, tiền sự nên HĐXX đã tuyên mức án trên, đồng thời buộc bồi thường hơn 12 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

Theo nội dung vụ án, tháng 12/2011, gia đình Tính từ Lâm Đồng xuống TP HCM thuê trọ tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12) để làm nghề chế biến và bán đậu hũ.

Thường ngày, cha mẹ Tính đi bán ở chợ, còn anh ta ở nhà một mình. Do nhà Tính nuôi mèo nên 2 bé gái hàng xóm là Thanh (6 tuổi) và Ngọc (5 tuổi) thường qua bắt chơi.

Ngày 10/4/2011, Tính đang dọn nhà thì Ngọc qua bắt mèo. Thanh niên này được cho đã dụ bé gái vào nhà để giở trò đồi bại, nhưng không thực hiện được do nạn nhân còn quá nhỏ.

Khoảng 15h ngày hôm sau, Thanh qua bắt mèo cũng bị thanh niên này xâm hại. Sau đó, bé gái kể lại sự việc nên gia đình đã làm đơn tố cáo công an.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tân Thanh (Zing.vn)